Đánh bom, nổ súng hàng loạt ở Thái Lan, 7 người chết

Hai cảnh sát bên ngoài quán karaoke sau vụ đánh bom ở huyện Sadao, tỉnh Songkhla
Hai cảnh sát bên ngoài quán karaoke sau vụ đánh bom ở huyện Sadao, tỉnh Songkhla
TPO - Theo CNA hôm nay, 11/7, 7 người đã thiệt mạng trong hàng loạt các vụ đánh bom và nổ súng riêng lẻ ở miền nam Thái Lan đầy bất ổn.

Ba người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong 4 vụ đánh bom riêng lẻ trong khi 4 người khác thiệt mạng trong các vụ nổ súng và đốt phá.

Trong vụ mới nhất này, 3 người đã thiệt mạng, 4 người bị thương vào tối ngày 10/7 khi một xe máy gài bom phát nổ bên ngoài một quán karaoke ở huyện Sadao, tỉnh Songkhla, thiếu tướng cảnh sát Puthichart Ekachant, phó cảnh sát trưởng miền nam Thái Lan cho biết.

Trong khi đó, tại tỉnh Narathiwat, 3 vụ đánh bom diễn ra ngày 10/7 cũng khiến 8 người bị thương, theo cảnh sát miền nam Thái Lan.

Nửa đêm 10/7, một vụ đốt phá tại một cửa hàng ở huyện Sugnai Kolok, tỉnh Narathiwat khiến 3 người thiệt mạng. Gần đó, một vụ nổ súng cũng diễn ra khiến một người đàn ông 35 tuổi theo đạo Hồi thiệt mạng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các vụ tấn công này có liên quan đến nhau hay không nhưng vụ việc xảy ra trong tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Kể từ năm 2004, hơn 6.300 đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và phiến quân đòi quyền tự chủ trong 3 tỉnh đông người Hồi giáo giáp biên giới với Malaysia.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".