Đằng sau việc đình chỉ Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiều 15/6, tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã có quyết định tạm giao ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc A0 thay cho ông Nguyễn Đức Ninh trong thời gian ông Ninh được giao phục vụ việc thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện.

Liên quan đến việc đình chỉ chức vụ với ông Nguyễn Đức Ninh, EVN biết, việc tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc A0 của ông Ninh xuất phát từ việc tình hình cung cấp điện đang trong giai đoạn cao điểm, gặp nhiều khó khăn nên việc điều độ vận hành hệ thống điện yêu cầu tính tập trung cao và quá trình làm việc căng thẳng liên tục.

Trong khi đó, việc thanh tra chuyên ngành về quản lý và điều hành cung cấp điện trong giai đoạn khoảng 2,5 năm cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị hồ sơ tài liệu và trực tiếp báo cáo cũng phát sinh khối lượng công việc rất lớn.

Vì vậy, để tập trung cao việc phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành về quản lý và điều hành cung cấp điện, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ với ông Ninh. Về nhân sự thay thế trong thời gian ông Nguyễn Đức Ninh vắng mặt, Tổng Giám đốc EVN có quyết định tạm giao ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc A0 thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia kể từ ngày 15/6/2023, cho đến khi có quyết định thay thế của cấp có thẩm quyền.

Đằng sau việc đình chỉ Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia ảnh 1

Trung tâm điều độ hệ thống điện

Trước đó, ngày 10/6, Hội đồng thành viên EVN ban hành nghị quyết giao Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo phục vụ làm việc với đoàn thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn.

Trong Nghị quyết triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Hội đồng thành viên EVN yêu cầu tổng giám đốc EVN chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu kèm theo để phục vụ làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương. Ông Trần Đình Nhân sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Đề xuất chuyển Ao về Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình số 3711/TTr-BCT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương với 2 phương án.

Theo phương án 1, A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương. Phương án hai là A0 trở thành Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Bộ Công Thương cho rằng, phương án 1 hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Còn sau khi Luật Giá và Luật Điện lực sửa đổi được ban hành, có thể xem xét thêm phương án thứ hai.

“Trung tâm điều độ hệ thống điện có những nhân sự chịu áp lực công việc lớn, điều khiển vận hành hàng trăm nhà máy điện, hàng ngàn thiết bị điện cao áp. Việc này đòi hỏi nhanh, chính xác, không sai sót, đảm bảo vận hành 24/7. Đây là lực lượng tối quan trọng với vận hành an toàn, kinh tế hệ thống điện, cần duy trì ổn định và không dễ dàng thay thế do phải mất gần 2 năm mới có thể có nhân sự mới”, Bộ Công Thương cho biết.

Để tránh xáo trộn nhân lực, dẫn tới rủi ro về vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả hệ thống điện, Bộ Công Thương đề nghị có cơ chế tài chính đặc biệt để duy trì mức lương, phụ cấp tương đương mức các kỹ sư điều độ đang hưởng. Hiện bình quân lương cán bộ kỹ sư tại A0 là 40 triệu đồng/người/tháng.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.