Đang bay giữa trời, tay kẹt trong toilet suốt 14 giờ

Đang bay giữa trời, tay kẹt trong toilet suốt 14 giờ
TPO - Một hành khách người Mỹ đã bị kẹt tay trong toilet suốt 14 tiếng đồng hồ khi đang trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific từ Newark, Mỹ đến Hồng Kông.

Cảnh sát cho biết người đàn ông gặp tai nạn hi hữu này là một người Mỹ mang tên Daniel. Người đàn ông 32 tuổi gặp tai nạn khoảng một tiếng sau khi máy bay cất cánh. Khi ném rác xuống bồn cầu, ngón tay giữa của anh đã bị kẹt trong toilet.

 Anh Daniel đã gọi các tiếp viên nhờ giải cứu nhưng họ không thể giúp được gì. Chuyến bay từ Newark đến Hồng Kông kéo dài 15 giờ đồng hồ và anh phải đứng trong toilet khoảng 14 tiếng đến khi máy bay tiếp đất.

Đang bay giữa trời, tay kẹt trong toilet suốt 14 giờ ảnh 1

Trong toilet của máy bay có cảnh báo hành khách không được ném rác xuống bồn cầu.

Chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông Chek Lap Kok, anh Daniel đã tự giải cứu ngón tay của mình khỏi bồn cầu trước khi lính cứu hộ xuất hiện. Rất may anh không bị thương tổn gì.

Nhiều người hoài nghi về tai nạn hi hữu này. Họ cho rằng chiếc toilet không thể nào giữ chặt ngón tay của anh Daniel đến mức anh không rút được ra. Tuy nhiên, các điều tra ban đầu của cảnh sát cũng nói rằng ngón tay anh bị kẹt chặt trong toilet.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.