Đàn voi hung dữ tàn phá mùa màng, 'đại náo' thành phố Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Đàn voi hoang dã gây "ác mộng" cho người dân địa phương Vân Nam những nơi chúng đi qua.
Đàn voi hoang dã gây "ác mộng" cho người dân địa phương Vân Nam những nơi chúng đi qua.
TPO - Một đàn voi hoang dã gồm 15 con "bỏ trốn" khỏi khu bảo tồn thiên nhiên ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc rồi "diễu hành" 500 km hướng tới thành phố Ngọc Khê - nơi có 2,6 triệu dân. Trên đường đi, chúng đã dẫm đạp mùa màng, gây thiệt hại trị giá hơn 1 triệu USD.

Đàn voi rừng "đại náo" thành phố Trung Quốc

Theo CNN, đàn voi "trốn" khỏi khu bảo tồn gồm 6 voi cái và 3 voi đực trưởng thành, 3 con mới lớn và 3 con voi con.

Đàn voi đã di chuyển một hành trình dài 500 km từ khu bảo tồn thiên nhiên ở khu tự trị Tây Song Bản Nạp qua tỉnh Vân Nam, hướng về phía tây nam đến thành phố Ngọc Khê - nơi có 2,6 triệu dân.

Nguyên nhân khiến đàn voi rời khỏi khu bảo tồn vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, trong chuyến "du ngoạn" kéo dài tới 500 km trong nhiều tháng qua, đàn voi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho những địa phương chúng đi qua.

Đàn voi hung dữ tàn phá mùa màng, 'đại náo' thành phố Trung Quốc ảnh 1

Đàn voi rừng tàn phá mùa màng những nơi chúng đi qua.

Chỉ riêng tại hai huyện Nguyên Dương và Thạch Bình, đàn voi đã phá hủy 56 ha đất nông nghiệp. Chúng cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân địa phương. Người dân thị trấn Nga Sơn đã được lệnh ở yên trong nhà, người đi bộ và các ô tô phải sơ tán khẩn cấp sau khi những con voi rừng lang thang trên đường phố suốt 6 giờ.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã thành lập một trung tâm chỉ huy 24/24 giờ để giám sát đàn voi sau khi chúng được phát hiện tại quận Hồng Tháp ở thành phố Ngọc Khê.

Đàn voi hung dữ tàn phá mùa màng, 'đại náo' thành phố Trung Quốc ảnh 2

Đàn voi gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân địa phương những nơi chúng đi qua.

Hơn 360 người, 76 xe cảnh sát, xe tải và 9 máy bay không người lái được huy động thực hiện nhiệm vụ này. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị sẵn 18 tấn thức ăn cho voi. Không có thương vong nào được báo cáo sau sự việc.

Theo Quỹ Động vật hoang dã Thế giới, voi châu Á là loài động vật có vú trên cạn lớn nhất ở châu Á. Ở Trung Quốc, voi được coi là loài động vật được bảo vệ ở Trung Quốc. Có khoảng 300 cá thể voi sinh sống ở tỉnh Vân Nam.

Theo CNN
MỚI - NÓNG