Dân văn phòng Hàn ngừng tụ tập nhậu sau giờ làm vì Covid-19

Văn hóa “hwaesik” (nhậu cùng đồng nghiệp) ở Hàn Quốc đang tạm ngừng lại, nhiều người có cơ hội dành thời gian hơn cho các sở thích cá nhân vì Covid-19.

Với sự bùng phát của dịch Covid-19, người lao động tại Hàn Quốc được khuyến cáo giữ khoảng cách với nhau ở nơi làm việc, nhất là khi ăn uống.

Đặc biệt, tình trạng tụ tập nhậu nhẹt, ăn uống sau giờ làm - vốn được biết tới là văn hóa “hwaesik” (nhậu cùng đồng nghiệp) - ở xứ củ sâm cũng tạm biến mất, theo Koreabizwire.

Trong những buổi “hwaesik”, nhân viên Hàn Quốc thường chọn “samgyeopsal” (thịt lợn nướng) – món ăn phổ biến bậc nhất nước này, cùng với rượu gạo hoặc rượu soju để liên hoan sau đó lui tới các quán karaoke để xả stress sau khi đã say mèm.

Ngoài việc tránh tụ tập lây lan virus corona, một số người coi đây là cơ hội để tạm thoát khỏi những bữa chè chén, nhậu nhẹt của giới văn phòng và dành thời gian cho các sở thích cá nhân.

Trong xã hội vốn coi trọng thứ bậc như Hàn Quốc, việc này từ lâu đã trở thành một văn hóa, thậm chí bị biến tướng, ép nhân viên phải tham gia. Năm 2018, phụ nữ Hàn Quốc đã đồng loạt đứng lên đấu tranh chống lại nạn quấy rối tình dục nơi công sở và vạch trần một số nhân vật cao cấp vì lạm dụng tình dục thông qua các bữa nhậu nhẹt sau giờ làm.

Về phía các công ty, chủ trương thực hiện phân khu ăn uống tại căng tin và yêu cầu mọi người ngồi riêng lẻ cũng đang được thực hiện như một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhân viên cũng được khuyến khích đem theo cơm từ nhà và ngồi ăn tại chỗ làm việc.

Một số doanh nghiệp còn xếp lịch ăn cho từng phòng ban, khối nhân viên để hạn chế mọi người tụ tập, tiếp xúc.

"Chúng tôi nhận được hướng dẫn ngồi nối tiếp nhau theo một hàng khi ăn trưa, không quây bàn, tụ tập", một nhân viên tại Văn phòng quận Gangnam, Seoul, chia sẻ.

Dân văn phòng Hàn ngừng tụ tập nhậu sau giờ làm vì Covid-19 ảnh 1 Các doanh nghiệp xứ củ sâm yêu cầu nhân viên ngồi ăn riêng để tránh lây lan virus corona.

Những biện pháp tạm thời này hiện nhận được nhiều sự ủng hộ của giới văn phòng. Một số còn bày tỏ muốn tiếp tục duy trì các quy định này sau khi dịch bệnh kết thúc.

Tính đến 13/3, toàn thế giới ghi nhận 134.679 ca mắc Covid-19, trong đó Hàn Quốc có gần 8.000 ca nhiễm. Ở Việt Nam cũng ghi nhận 45 trường hợp dương tính virus corona, 16 người được chữa khỏi và chưa có ca tử vong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.