Dân nghẹt thở vì doanh nghiệp đốt dầu thải

Bể chứa xỉ thải của Cty CP Gạch Kim Chính nằm sát bờ sông. Ảnh: MĐ
Bể chứa xỉ thải của Cty CP Gạch Kim Chính nằm sát bờ sông. Ảnh: MĐ
TP - Người dân nông thôn  huyện Kim Sơn, Ninh Bình và huyện Nam Trực, Nam Định đang phải chịu cảnh ô nhiễm không khí,nguồn nước trầm trọng, vì các Cty  thu gom dầu thải, lốp ô tô, xe máy… để nấu lấy dầu diesel (DO). 

Ngạt thở vì chất thải

Thời gian gần đây, người dân xã Kim Chính (Kim Sơn, Ninh Bình) liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy gạch thuộc Cty Cổ phần Gạch Kim Chính gây ra. Theo quan sát của Tiền Phong, việc nấu lốp cao su để lấy dầu DO không chỉ khiến người dân ngột ngạt bởi mùi khét mà còn ảnh hưởng cả nguồn nước. Ghi nhận của PV cho thấy, các bể chứa xỉ của Cty Cổ phần Gạch Kim Chính được xây dựng sát bờ sông, nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân xã Kim Chính, mỗi khi trời đổ mưa, số xỉ trên tràn ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước. 

“Trước năm 2010, mỗi năm có 2, 3 người chết vì bệnh ung thư, sau đó con số người chết vì ung thư ở xã tăng rất nhanh. Năm 2012 có 11 người, năm 2013 và 2014 con số lên tới 14 người. Ngoài ra, lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, da liễu cũng tăng ở mức báo động. Trung bình có khoảng 200 ca mắc các chứng bệnh trên trong tháng”.

 Ông Đỗ Lăng Côn - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa An

Tương tự, tại xã Nghĩa An (Nam Trực, Nam Định), hàng trăm người dân phải hứng chịu mùi khét, khói mù mịt do Cty TNHH Tùng Dương chưng cất dầu thải. Theo phản ánh của người dân xã Nghĩa An, Cty TNHH Tùng Dương đi vào hoạt động từ tháng 8/2008, chủ yếu là tái chế các loại dầu mỡ phế thải. Từ khi Cty này đi vào hoạt động, nhiều lúc người dân trong xã lâm vào cảnh khốn khổ khi hít phải mùi khét tỏa ra từ ống khói trong các lò đốt dầu. Người dân xã lân cận như Cốc Thành, huyện Vụ Bản cũng bị ảnh hưởng mỗi khi trời đổi gió. Điều khiến người dân lo sợ là nhà máy nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong xã và 6 xã của huyện Nam Trực được đặt ngay gần các lò đốt dầu của Cty TNHH Tùng Dương.

Liên quan sự việc trên, ngày 14/5 đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã về xã Nghĩa An, huyện Nam Trực làm việc với Cty TNHH Tùng Dương. Nhận được thông tin có cán bộ T.Ư về làm việc, hàng trăm người dân xã Nghĩa An đã kéo đến kêu cứu về việc Cty TNHH Tùng Dương gây ô nhiễm môi trường. 

Bệnh tật gia tăng

Ông Đỗ Lăng Côn - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa An cho biết, trước năm 2010, mỗi năm có 2, 3 người chết vì bệnh ung thư, sau đó con số người chết vì ung thư ở xã tăng rất nhanh. Năm 2012 có 11 người, năm 2013 và 2014 con số lên tới 14 người. Ngoài ra, lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, da liễu cũng tăng ở mức báo động. Trung bình có khoảng 200 ca mắc các chứng bệnh trên trong tháng. Ông Côn nói, xã không có đủ điều kiện để đo đạc, xác định, nhưng chắc chắn khói, nước thải từ lò tái chế dầu thải của Cty TNHH Tùng Dương góp phần quan trọng gây ra tình trạng bệnh tật trên.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Dương Văn Đôn - Giám đốc Cty Cổ phần Gạch Kim Chính cho rằng, toàn bộ hệ thống nấu lốp cao su được xây dựng theo quy trình khép kín, về xỉ cao su sau khi đốt được chứa trong téc và đóng bao. Sau khi chưng cất lấy dầu, số xỉ còn lại  sẽ được tận dụng hết để đóng gạch. Ông Đôn cho biết, riêng trong năm 2014, nhà máy nấu khoảng 6.000 tấn lốp cao su thải. Về thủ tục, giấy phép, ông Đôn hẹn sẽ cung cấp sau.

MỚI - NÓNG