Đan Mạch ghi nhận 18 ca tử vong vì biến thể Omicron

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đan Mạch đã ghi nhận 18 ca tử vong liên quan đến Omicron kể từ khi biến thể mới xuất hiện ở nước này, theo dữ liệu từ Viện Huyết thanh Statens (SSI).
Đan Mạch ghi nhận 18 ca tử vong vì biến thể Omicron ảnh 1

Ảnh minh hoạ: AP

Đài truyền hình Đan Mạch TV2 cho biết đây là lần đầu tiên SSI công bố dữ liệu về số ca tử vong do Omicron. Biến thể Omicron xuất hiện lần đầu tiên ở Đan Mạch vào cuối tháng 11 và trở thành biến thể trội ở nước này trong tháng 12.

Tính từ ngày 21/11 đến 28/12/2021, Đan Mạch đã ghi nhận tổng cộng 127.146 ca mắc COVID-19, trong đó có 55.691 ca nhiễm biến thể Omicron. 18 người nhiễm Omicron đã tử vong, và khoảng 100 người đã qua đời vì các biến thể khác, chủ yếu là Delta.

Đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm Omicron đã tăng lên tới 57.125 người, nhưng con số này không phản ánh đúng thực tế, theo SSI. Cơ quan này ước tính khoảng 90% số mẫu dương tính được thu thập từ ngày 28/12/2021 đến nay nhiễm biến thể Omicron.

Đáng chú ý, theo Tyra Grove Krause - lãnh đạo SSI, tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân nhiễm Omicron gần như chỉ bằng một nửa so với biến thể Delta.

“Chúng tôi tin rằng biến thể Omicron sẽ lây lan nhanh chóng vào tháng 1 và tháng 2, ảnh hưởng đến phần lớn dân số nhưng may mắn là biến thể này chủ yếu chỉ gây bệnh nhẹ, một phần nhờ có tác dụng của vắc xin”, Krause nói.

Ngày 4/1, Đan Mạch ghi nhận 25.073 ca mắc mới COVID-19 và 15 ca tử vong. Khoảng 78,3% dân số Đan Mạch, tương đương hơn 4,5 triệu người đã được tiêm vắc xin đủ liều. 49,4% dân số đã được tiêm liều nhắc lại.

Theo Sputnik, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG