Dẫn giải 11 hải tặc về Indonesia

Dẫn giải 11 hải tặc về Indonesia
TP - Ngày 12/4, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu), Cảnh sát Indonesia, do Đại tá Guntur Setyanto làm trưởng đoàn, làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam về vụ 11 hải tặc người Indonesia cướp tàu Zafirah (Malaysia).

> 11 tên cướp biển khai gì với cơ quan điều tra?
> 11 hải tặc bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt sống như thế nào?

Cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao
Cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao.

Những hải tặc này bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ ngày 21/11/2012 trên vùng biển Vũng Tàu.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM, đại diện Bộ Công an và các cơ quan chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự.

Đại tá Trương Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu,  thông tin tóm tắt quá trình bắt giữ, thẩm vấn và quản lý 11 hải tặc Indonesia tham gia tấn công cướp tàu Zafirah.

Cảnh sát Indonesia và cơ quan chức năng Việt Nam thống nhất việc giao 11 hải tặc nói trên cho phía Indonesia để tiếp tục điều tra xử lý.

Cảnh sát Indonesia tiếp xúc với 11 hải tặc tại nơi ở của các đối tượng và nhận hồ sơ, tài liệu điều tra vụ bắt giữ 11 hải tặc từ cơ quan chức năng Việt Nam.

Dự kiến, cuối tuần, 11 hải tặc sẽ được dẫn giải về Indonesia bằng đường hàng không.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.