Đắk Lắk: Nhộn nhịp mua và đọc cùng Hội Sách

Các hoạt động giao lưu với tác giả sẽ diễn ra tại đây.
Các hoạt động giao lưu với tác giả sẽ diễn ra tại đây.
TPO - Sáng 21/4, Sở Thông tin & Truyền thông cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Văn học Nghệ thuật, Thư viện tỉnh, các doanh nghiệp in ấn tổ chức Khai mạc Hội sách tỉnh Đắk Lắk năm 2016 tại Thư viện tỉnh.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động gồm: Hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 20/4 về “Vấn đề biên giới, lãnh thổ Quốc gia và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”; Hội sách từ 21/4-23/4; các cuộc tọa đàm, giao lưu giữa bạn đọc với các tác giả ngày 22/4. 

Đắk Lắk: Nhộn nhịp mua và đọc cùng Hội Sách ảnh 1

Giảm giá sách từ 20-50%.

Việc đọc sách còn được đẩy mạnh trong các thư viện, hoạt động ngoại khóa, quyên góp sách cũ tặng học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… 

Đắk Lắk: Nhộn nhịp mua và đọc cùng Hội Sách ảnh 2

Vừa bán vừa tặng sách.

Tại Hội sách, 5 gian hàng giảm từ 20-50% giá bìa sách, có quầy tặng thêm sách khảo cứu, tư liệu cho khách hàng. Công chúng được xem hàng vạn đầu sách từ ngoài các quầy hàng đến gian trưng bày, phục vụ của Thư viện tỉnh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.