Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc tại công an tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm chỉ ra 6 vấn đề trọng tâm Công an tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới.

Chiều 20/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác, đã đến thăm và chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Bình Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc tại công an tỉnh Bình Dương ảnh 1
Đại tướng Tô Lâm thăm và làm việc tại công an tỉnh Bình Dương ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

6 tháng qua, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 24,2% so với năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19; tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 83,9%, tỉ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,2%. Công tác điều tra bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công an tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp căn cước công dân (CCCD), Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số. Công an đã thu nhận hơn 1,5 triệu hồ sơ cấp CCCD.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm chỉ ra 6 vấn đề trọng tâm Công an tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII; làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị trên các lĩnh vực, chủ động nắm vững tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính; tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đẩy nhanh xây dựng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đến vấn đề an toàn giao thông cũng như mục tiêu giảm các vụ phạm pháp hình sự; không để tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm hoạt động, nhất là vấn nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, các tổ chức tội phạm núp bóng trên danh nghĩa công ty để thực hiện các hành vi phạm pháp.


Link gốc: https://baobinhduong.vn/dut-khoat-khong-de-tinh-trang-bang-o-nhom-toi-pham-long-hanh-a273824.html

Theo Báo Bình Dương
MỚI - NÓNG