Đài Loan thu hồi đậu phụ khô nghi chứa chất gây ung thư

Đài Loan thu hồi đậu phụ khô nghi chứa chất gây ung thư
TP - Đài Loan vừa thu hồi gần 40 loại đậu phụ khô, với tổng khối lượng hơn 2 tấn, do 10 công ty sản xuất, vì nghi ngờ nhiễm demethyl vàng - chất nhuộm màu công nghiệp liên quan bệnh ung thư. 

Chính quyền Đài Loan yêu cầu bất kỳ nhà sản xuất nào sử dụng các thành phần do Cty Chien Hsin cung cấp đều phải thu hồi sản phẩm hoặc bị phạt số tiền tối đa tương đương hơn 134 tỷ đồng. Chien Hsin bị cáo buộc bán chất nhũ đậu tương trộn với phẩm công nghiệp (chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm) cho ít nhất 44 nhà sản xuất. 

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi hàng trăm tấn sản phẩm làm từ dầu bẩn bị thu hồi tháng 9, khiến người đứng đầu ngành y tế Đài Loan mất chức và được cho là một trong các nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. 

 

Ông Wei Ying - chung, cựu giám đốc điều hành của nhà cung cấp dầu bẩn Ting Hsin, một trong những người giàu nhất Đài Loan, đang bị tạm giam. Nếu bị kết án, ông này có thể phải ngồi tù 30 năm.


Theo South China Morning Post
MỚI - NÓNG