Đại hội nhà văn Việt Nam khối Nhà nước và Mặt trận lần thứ nhất

Đại hội nhà văn Việt Nam khối Nhà nước và Mặt trận lần thứ nhất
(TP- Hà Nội) - Hôm qua 28/3/2005 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội nhà văn Việt Nam khối Nhà nước và Mặt trận lần thứ I. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các nhà văn, nhà thơ : Dương Kỳ Anh, Phạm Ngọc Chiểu, Cao Tiến Lê (ủy viên BCH), Nguyễn Thị Mai và Lê Quang Trang. Đại diện BCH Hội có các nhà văn, nhà thơ : Hữu Thỉnh, Ma Văn Kháng, Y Phương.

 Các nhà văn đã sôi nổi thảo luận dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu nhà văn Việt Nam toàn quốc lần thứ 7 với tiêu đề “Gắn bó với dân tộc và đi cùng thời đại, cống hiến tài năng, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng con người và chấn hưng văn hoá Việt Nam” và Dự thảo điều lệ sửa đổi của Hội, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên bổ sung nội dung “Về kỷ luật”: đình chỉ sinh hoạt Hội.

Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu cử đại biểu đi dự Đại hội nhà văn toàn quốc. Tổng số đại biểu theo danh sách là 82 hội viên, bầu 41 đại biểu (50%) ; có 5 nhà văn lão thành là đại biểu đặc cách.

Kết quả 15 nhà văn, nhà thơ thuộc khối cơ quan T.Ư Đoàn trúng cử, trong đó có 4 nhà thơ đang công tác tại báo Tiền Phong: Dương Kỳ Anh, Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Cung Việt, Hữu Việt. Sau đây là danh sách các nhà văn trúng cử thuộc khối Nhà nước và Mặt trận (thứ tự theo phiếu bầu, cùng số phiếu theo chữ cái) : Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Quang Trang, Nguyễn Việt Chiến, Dương Kỳ Anh, Phạm Đức, Trần Thị Trường, Phan Cung Việt, Định Hải, Lê Phương Liên, Nguyễn Thị Mai, Dương Thuấn, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Hồng, Trần Bảo Hưng, Thuỳ Dương, Phan Xuân Hạt, Quang Khải, Lê Cảnh Nhạc, Trần Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Thị Ký, Hữu Việt, Phạm Ngọc Chiểu, Cao Giang, Văn Chinh, Vũ Huy Anh, Trần Thiên Hương, Đỗ Bảo Châu, Phùng Ngọc Hùng, Tạ Minh Châu, Trần Quang Đạo, Nguyễn Thị Vân Anh, Hoàng Trần Cương, Nguyễn Tùng Linh, Nguyễn Đức Quang, Phạm Hồ Thu, Trần Dũng, Bùi Việt Sĩ, Xuân Cang, Nguyễn Quỳnh, Phong Thu.

Theo quy định bầu cử 5 nhà văn có số phiếu liền kề là đại biểu dự khuyết gồm : Đỗ Vĩnh Bảo, Trần Thị Nương, Hoàng Tiến, Bùi Công Hùng, Sơn Tùng. Ban tổ chức và đoàn Chủ tịch đã đề nghị lên BCH Hội xem xét mở rộng biên độ đại biểu dự khuyết lên thành 11 nhà văn.

Đoàn nhà văn thuộc khối Nhà nước và Mặt trận do nhà văn Lê Quang Trang làm trưởng đoàn, 3 phó trưởng đoàn là các nhà văn, nhà thơ : Dương Kỳ Anh (phó thường trực),  Nguyễn Thị Mai, Phạm Ngọc Chiểu. 

MỚI - NÓNG