Đại hội Đảng bộ ở nhiều địa phương

Đại hội Đảng bộ ở nhiều địa phương
TP - Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) vừa được khai mạc sáng 15/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Đại hội… 

Theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ,  sau 5 năm tập trung đột phá phát triển kinh tế - xã hội, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang nỗ lực phấn đấu với mục tiêu xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong giai đoạn tới (2015 - 2020). Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 8 - 9%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.000 - 4.500 USD…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận định, 5 năm qua, mặc dù Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm. “Kinh tế thành phố phát triển chưa bền vững. Lợi thế về kinh tế biển của thành phố chưa được phát huy. 

Vai trò động lực, liên kết khu vực và tính lan tỏa của Đà Nẵng trong vùng chưa rõ nét. Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn…” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. Từ đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo, thời gian tới, với vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng. 

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 17/10…

* Ngày 15/10, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX chính thức khai mạc, 349 đại biểu đại diện cho 59.500 đảng viên tham dự. Dự và chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, nhấn mạnh: “Đại hội phải xác định cho được giải pháp đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh. Cần nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ vận tải có lợi thế, nhất là vận tải biển qua cảng Quy Nhơn, Thị Nại. Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch biển…”. Đại hội bế mạc vào chiều 16/10.

* Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 9,2%/năm. Nông nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng, bình quân hằng năm tăng 3,3%, tổng sản lượng lương thực đạt trên 250.000 tấn/năm...

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó, phương hướng chung được xác định tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao
hiệu quả.

* Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với 52 đồng chí. Sau khi họp phiên thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy và bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020.   

Trước đó, Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Sản xuất công nghiệp là nền tảng của nền kinh tế, các ngành dịch vụ phát triển, dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 6,36%/năm.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 7 - 7,5%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp - xây dựng 61,5%, dịch vụ 31,4%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 7,1%. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên GRDP hằng năm đạt 22-23%, năm 2020 thu ngân sách nhà nước khoảng 27 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 110 triệu đồng, tương đương khoảng 4.800 - 5.000 USD.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Vĩnh Phúc cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, xã hội; Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp để thật sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh; Tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ, trước hết là các ngành trực tiếp phục vụ phát triển công nghiệp. Đồng thời Vĩnh Phúc cần khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ.

* Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, bầu 52 người vào Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

* Sáng 15/10/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã công bố việc bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, ông Dương Văn Trang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; Phó Bí thư Tỉnh ủy có 3 vị: Hồ Văn Niên, Võ Ngọc Thành, Châu Ngọc Tuấn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.