Đại dịch COVID-19 khó lường, TPHCM hủy bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

0:00 / 0:00
0:00
Đại dịch COVID-19 khó lường, TPHCM hủy bắn pháo hoa dịp lễ 30/4
TPO - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, TPHCM đã quyết định hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày quốc tế lao động 1/5.

Sáng 26/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố nhằm chuẩn bị ứng phó với các nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài trong dịp lễ sắp tới.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM sẽ không bắn pháo hoa ngày 30/4 theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao trước đó để hạn chế tình trạng tập trung đông người.

Đại dịch COVID-19 khó lường, TPHCM hủy bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

“Ngành văn hóa thể thao du lịch thông cảm. Chúng ta đã có những quyết định, kế hoạch rồi. Việc bắn pháo hoa thật sự rất khó kiểm soát dịch COVID-19. Bây giờ biến thể này phát tán rất nhanh" – ông Phong nói và lưu ý thêm, rằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác dịp 30/4-1/5 phải được đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh mới được tổ chức.

Trước đó, UBND TPHCM đã đồng ý với đề xuất tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, trong đó có 3 điểm bắn tầm thấp (Công viên Văn hóa Đầm Sen - quận 11, thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ, Công viên Ánh Sáng thuộc dự án Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức).

Đại dịch COVID-19 khó lường, TPHCM hủy bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 ảnh 2

Bắn pháo hoa thường thu hút rất đông người đến thưởng thức, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cực lớn

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn - TP Thủ Đức và tòa nhà Landmark 81 - quận Bình Thạnh.

MỚI - NÓNG