Đại biểu, phóng viên dự 2 cuộc họp của UBND tỉnh Quảng Ngãi được xác định là F2

0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu, phóng viên dự 2 cuộc họp của UBND tỉnh Quảng Ngãi được xác định là F2
TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phát công văn hoả tốc yêu cầu đại biểu, thành phần phục vụ, phóng viên đưa tin tại hai cuộc họp vào ngày 4/5, tự cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định đối với trường hợp F2.

Sáng 5/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi phát công văn hỏa tốc thông báo về việc tự cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại đối với đại biểu dự họp và thành phần phục vụ, phóng viên đưa tin tham dự hai cuộc họp ngày hôm qua (4/5) của UBND tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu tất cả các đại biểu dự họp và thành phần phục vụ, phóng viên đưa tin hai cuộc họp của UBND tỉnh tự cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khoẻ đến khi trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, những người tham dự phiên họp thường kỳ đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 vào sáng ngày 4/5 tại phòng họp số 1 UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc họp thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy khóa XIX; Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển vào chiều ngày 4/5.

Những đại biểu và thành phần tham dự các cuộc họp này được xác định là F2, cần tuân thủ nghiêm việc cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà. UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông báo dừng cách ly nếu F1 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Đại biểu, phóng viên dự 2 cuộc họp của UBND tỉnh Quảng Ngãi được xác định là F2 ảnh 1

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 5/5 trao đổi với PV, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Quảng Ngãi cho biết, tại hai cuộc họp này có một số lãnh đạo là F1 của ca nhiễm COVID-19 tại TP Đà Nẵng (BN 2989). Các F1 đi cùng chuyến bay với BN 2989 (chuyến bay của hãng Bamboo Airways QH- 2166 khởi hành từ Cần Thơ khoảng 11h và đến Đà Nẵng khoảng 13h ngày 29/4/2021).

Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Ngãi đã xác định có 8 trường hợp (F1) đi cùng chuyến bay kể trên và tiến hành cách ly tập trung theo quy định; đồng thời đang truy vết số F2, F3.

Được biết trước đó vào ngày 4/5, CDC TP. Đà Nẵng phát thông báo về trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19 có địa chỉ tại tỉnh Hậu Giang, được phát hiện tại TP.Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ này được xác định tên D.T.N.H (SN 1996), nữ nhân viên massage tại khách sạn Phú An ở đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Đà Nẵng, trước ngày 29/4, bệnh nhân H. sống tại Hậu Giang. Từ 11h đến 13h ngày 29/4, bệnh nhân H. đi máy bay từ TP.Cần Thơ ra Đà Nẵng. Sau đó, bệnh nhân bắt taxi từ sân bay về khách sạn Phú An (nơi ca bệnh 2982 làm việc).

Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm tối 3/5. Đến sáng 4/5, CDC TP.Đà Nẵng công bố bệnh nhân H có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tối cùng ngày, Bộ Y tế công bố H. được xác định là BN 2989. Hiện BN 2989 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG