Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19

TPO - 11h30 ngày 10/4, nữ bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 135 được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
Nữ bệnh nhân ra viện trong tiếng reo hò, vui mừng của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế khoa Y học Nhiệt đới. Hơn tháng nay, gần 50 y bác sĩ, nhân viên y tế của khoa bám trụ, ở lại bệnh viện, không được về nhà để chữa trị cho các ca bệnh COVID-19. 

Nhân viên y tế Đà Nẵng vui mừng vì "chiến thắng" hết cả 6 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành

Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 1 Các y bác sĩ, kiểm tra, khám sức khoẻ cho nữ bệnh nhân 135 trước khi xuất viện. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 2 Nữ bệnh nhân 135 quê ở Hải Phòng, nhập viện Đà Nẵng ngày 23/4 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau thời gian điều trị, khi các xét nghiệm vào các ngày 6, 8 và 9/4 cho kết quả âm tính, bệnh nhân này được cho xuất viện. Đây là bệnh nhân cuối cùng trong số 6 người (3 người nước ngoài, 3 người Việt Nam) bị mắc COVID-19 tại Đà Nẵng trong thời gian qua - Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 3 Bệnh nhân 135 được các nhân viên y tế dẫn theo lối hành lang đi bộ xuống tầng 1 để ra viện. 
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 4 Bệnh nhân ngoáy nhìn các nhân viên y tế đã chăm sóc mình trong gần 7 tuần qua. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 5 Bánh mừng ra viện được nữ bệnh nhân đặt để tặng các y bác sĩ đã chăm sóc mình. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 6 Các nữ điều dưỡng sát cánh trong thời gian chữa bệnh cùng chia vui với bệnh nhân 135 trước giờ ra về. 
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 7  
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 8 Nụ cười vui mừng ẩn sau những lớp khẩu trang y tế. Hơn 1 tháng nay, các y bác sĩ, nhân viên y tế đã phải ở lại bệnh viện để "chiến đâu" với COVID-19 và đã chiến thắng 6 ca bệnh. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 9  
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 10 Từng nhóm y bác sĩ, nhân viên y tế tranh thủ ghi lại khoảng khắc khó quên cùng bệnh nhân 135, khi ca bệnh cuối cùng trong đợt chữa trị đã ra viện. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 11 Các nhân viên y tế khoa Y học Nhiệt đới vui mừng vì đã "chiến thắng" 6 ca COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 12 Trong niềm vui, mọi người cùng chụp hình kỷ niệm cùng chiếc bánh kem nữ bệnh nhân tặng thay lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của khoa Y học Nhiệt đới và bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng vui mừng sau khi 'chiến thắng' hết 6 ca bệnh COVID-19 ảnh 13 Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng bác sĩ Phạm Ngọc Hàm (Trưởng khoa Y học Nhiệt đới) và anh chị em trong khoa. Ngay khi bệnh nhân 135 ra viện, các y bác sĩ, nhân viên y tế khoa Y học Nhiệt đới sẽ được bố trí cách ly theo quy định tại một khách sạn trong thời gian 14 ngày. Trong thời gian này, nếu có ca bệnh COVID-19 mới , họ sẽ phải quay lại bệnh viện để tiếp tục "chiến đấu". Ảnh: Nguyền Thành
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.