Đà Nẵng thưa thớt chợ hoa cảnh tết

1. Thị trương hoa cảnh Tết thưa vắng dịp cao điểm
1. Thị trương hoa cảnh Tết thưa vắng dịp cao điểm
TPO - Cận Tết, các hộ buôn hoa cảnh Đà Nẵng, miền Trung khóc ròng vì lượng khách vãn cảnh, mua đào, mai, quất Tết... năm nay thưa thớt, sức mua giảm dù giá thành không nhiều biến động.

Gần tuần lễ bày bán quất tại chợ hoa xuân lớn nhất Đà Nẵng khu quảng trường 29/3, nhưng số gốc chị Nguyễn Thị Len (quê Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng) xuất bán được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm nay, chị Len mạnh dạn đầu tư bốc lô vị trí phía Bắc quảng trường, ngay ngã ba, khá bắt mắt, bày gần 150 gốc quất to, đều đẹp. Tuy nhiên, lượng khách vào những ngày cao điểm sắm Tết vẫn khá thưa vắng.

“Mười người xem chưa được một người mưa. Họ dạo qua là chính. So với mọi năm sức mua đầu vụ năm nay không bằng 1/3. Thời điểm này các năm trước, công sở đặt mua vài chục gốc. Năm nay, lượng khách hàng “truyền thống” này cũng giảm đáng kể- chị Len lo lắng.

Theo chị Len, giá quất mua từ vườn Hội An (Quảng Nam) năm nay tăng 10 - 15% do thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên, giá bán thị trường được các hộ kinh doanh giữ giá.

Tùy theo loại, quất có giá 1- 5 triệu đồng. Chỉ một vài gốc “đỉnh” có giá trên dưới 10 triệu đồng.

“Phí mặt bằng lô đấu giá hơn 22 triệu đồng, giá mua lại tăng trong khi sức mua hạn chế khiến chúng tôi đêm nào mất ngủ. Mỗi ngày, giá quật lại rớt vài mức. Càng cận Tết càng giảm. Nhất là những ngày 29, 30 họ có ép giá mình cũng phải bán tháo, chịu lỗ”, chị Len nói. 4 năm bán quật Tết với chị Len đây năm kinh doanh khó khăn nhất.

Đà Nẵng thưa thớt chợ hoa cảnh tết ảnh 1

Chủ yếu là khách dạo xem, sức mua yếu

Hàng chục hộ bán quất Tết trong tình cảnh tương tự. Cạnh lô chị Len, hai ba hộ khác cũng chỉ lác đác vài người dạo xem.

Theo anh Trần Văn Chung (Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), quất chủ yếu nhập về từ Hội An, Bình Định, một số ở các nhà vườn khác Quảng Nam. Năm nay, ảnh hưởng thời tiết, quất không được đẹp mắt. Các hộ chuyên doanh quất đã giữ giá nhưng sức mua năm nay hiu hắt.

Tại các hộ bán mai, đào... trọn buổi sáng chỉ 2-3 chậu được bê chuyển lên xe bán cho khách.

“Chậu mở hàng, mình chấp nhận bán lỗ vốn. Cả ngày bán được vài chậu, chắc vụ hoa Tết năm nay khó đủ bù vốn”, anh Hoàng (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), hộ bán mai nói. So những năm gần đây, giá mai dao động 1 -3 triệu/gốc. Khắp chợ hoa Xuân, chỉ 3-4 hộ trưng vài gốc mai giá 20-30 triệu đồng nhưng nhận định rất khó chạy hàng.

Đà Nẵng thưa thớt chợ hoa cảnh tết ảnh 2

Các chậu mai tiêu thụ giảm

Theo các hộ bán hoa, năm nay, Ban tổ chức đưa ra đấu giá 190 lô mặt tiền phía trước Đài tưởng niệm với mức khởi điểm tăng hơn 10% so với năm ngoái (3,3 triệu đồng/lô); các lô còn lại trong khuôn viên Quảng trường 29/3 do UBND phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tổ chức bốc thăm cũng có mức giá khá cao, khiến các hộ kinh doanh hoa Tết gặp nhiều khó khăn về chi phí.

Tại các khu hoa cảnh Tết năm nay chủ yếu với sự xuất hiện của những loại hoa truyền thống: cúc mâm xôi, cúc chậu, lan...

Theo những hộ bán hoa, giá năm nay dạo động chút đỉnh. Mỗi chậu tăng 20-50.000 đồng. Hiện, giá cúc mâm xôi 230-250.000 đồng/1 cặp, cúc chậu 500.000 đồng/1 cặp.

Đặc biệt, hoa đỗ quyên năm nay chào bán mức giá khá cao. Chậu nhỏ giá 350.000 đồng, chậu lớn 1,5 - 1,8 triệu đồng, có cặp giá 3 triệu đồng.

Đà Nẵng thưa thớt chợ hoa cảnh tết ảnh 3

Vắng vẻ chợ hoa

Anh Hùng, chủ lô bán hoa cảnh phía Nam quảng trường 29/3 cho hay: một số chậu Lan có giá 3 - 4 triệu đồng, nhưng lại được khá nhiều khách đặt mua. Lan tượng trưng cho sự quý phái, tươi đẹp nên nhiều người ưa chọn.

Lô anh Hùng bày bán nhiều cây cảnh, bonsai Tết giao động 2-5 triệu đồng/cây. Đáng kể, loại linh sam thế “lão tử”, thác đổ, hay quần tụ có giá 30-55 triệu đồng/cây.

“Thay vì những cây truyền thống quất, mai, nhiều người đang chuyển hương chơi cảnh tết sang hoa và một số loại bonsai có hình thế, kỹ thuật tạo dáng “độc”, lạ mắt, và mang yếu tố phong thủy.

Khác với mọi năm, chợ hoa Tết năm nay khá phong phú thị trường đồ gỗ, mặt hàng hoa khô, tranh dán, tranh ngựa treo tường, lồng đèn... Bán chạy hiện nay nhất là hoa mai, hoa đào kích thước lớn, tranh ngựa cách điệu, đèn lồng hình tiên đồng ngọc nữ, bánh pháo giả bằng giấy cùng phong bao lì xì...

Đà Nẵng thưa thớt chợ hoa cảnh tết ảnh 4

Những gốc bonsai có giá vài chục triệu đồng

 Cụ thể, các loại hoa khô trang trí, như hoa bất tử 70 - 80.000 đồng/1 bó, bông lúa khô, cỏ may cũng có giá từ 8 – 9.000 đồng/ cành (hoặc theo ký trên 200.000 đồng/ 1 ký), “nén vàng ròng” kết dây khoảng 10 thỏi được khách mua treo trước cửa lấy may, giá 70.000- 100.000 đồng/dây tùy kích cỡ, tăng giá nhẹ khoảng 15-20% so với năm trước.

“Đang vào những ngày cao điểm sắm sửa Tết nhưng nhìn chung sức mua năm nay giảm nhiều. Có thể do tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều người hạn chế chi tiêu dịp Tết”, chị Phan Thị Bảo (36 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng), cho biết.

MỚI - NÓNG