Đà Nẵng sẽ báo cáo Bộ Chính trị về cách thức giải quyết các tồn tại kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.
TPO - Đà Nẵng sẽ báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết các tồn tại của thành phố kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và các vấn đề phát sinh khác.

Ngày 2/7, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXII lần thứ 4.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: năm 2021 TP Đà Nẵng đã đề ra chủ đề là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” với quyết tâm tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) đạt 6%. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 vào đầu tháng 5/2021 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu năm 2021.

Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh, nhất là ngành dịch vụ du lịch. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng kết quả triển khai còn chậm. Tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Đà Nẵng sẽ báo cáo Bộ Chính trị về cách thức giải quyết các tồn tại kéo dài ảnh 1

Quang cảnh hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII lần thứ 4.

Tại hội nghị, hàng loạt tham luận cũng đã được trình bày, tập trung đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ và kiến nghị trong thời gian tới trên các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Các sở, ngành đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh; Khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch đã được các cơ quan Trung ương và TP phê duyệt; Tập trung chỉ đạo xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng triển khai dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, động lực; Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách TP…

Đà Nẵng sẽ báo cáo Bộ Chính trị về cách thức giải quyết các tồn tại kéo dài ảnh 2

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước có nhiều sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chinh phủ. Quá trình thực hiện theo kết luận của Thanh tra gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, Đà Nẵng đã báo cáo Trung ương để sớm tháo gỡ. Ảnh: Nguyễn Thành

Để hoàn thành các mục tiêu được đề ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ cần tập trung làm tốt trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó, ông Quảng yêu cầu cần thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu “khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Trong đó cần sớm báo cáo và đăng ký lịch làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành để đề xuất các cơ chế, chính sách mới và các phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, đầu tư nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của TP.

Chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết các tồn tại của TP kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và các vấn đề phát sinh khác.

Đồng thời, cơ quan chức năng TP sớm trình nội dung sửa đổi Nghị định số 144 của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù khi thực hiện Nghị quyết số 119.

Ngoài ra, ông Quảng cũng yêu cầu, chính quyền và các sở ngành phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các công trình đã chậm tiến độ như: Dự án đường vành đai phía Tây, đường ĐH2, dự án nút giao thông cầu Trần Thị Lý...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện; dự án Nhà máy nước Hòa Liên; cấp chủ trương đầu tư dự án xử lý rác thải 650 tấn để khởi công dự án này trong tháng 7/2021.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.