Phó Thủ tướng Thường trực làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá 2021

0:00 / 0:00
0:00
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải
TPO - Sáng 2/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước.

Thông tin gửi báo chí tại buổi họp báo, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, ngày 30/6, Chủ tịch nước đã quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021, bao gồm 10 thành viên.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên thường trực.

8 Uỷ viên Hội đồng, gồm:

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương;

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà;

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy;

Phó Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Trí Tuệ;

Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến;

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang;

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh;

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực.

Tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã công bố quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng Thường trực làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá 2021 ảnh 1

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

Đang giam giữ hơn 600 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đặc xá được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Theo ông Hùng, ngay sau hôm nay, Hội đồng tư vấn đặc xá và các cơ quan chức năng sẽ tổ chức các khâu để xét duyệt đề nghị đặc xá theo đúng quy định của pháp luật và quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

“Tại thời điểm này chưa ai có thể thống kê được số lượng người được đặc xá năm 2021 là bao nhiêu”, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Cũng theo ông Hùng, hiện nay các trại giam của Việt Nam đang giam giữ hơn 600 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài. Khi xem xét đặc xá, “những phạm nhận có quốc tịch nước ngoài được đối xử bình đẳng với các phạm nhận quốc tịch Việt Nam”.

Thiếu tướng Hùng cũng cho biết, Đảng, Nhà nước đã có những quy định pháp luật về chính sách tái hội nhập cộng đồng đối với những người đã thi hành xong bản án, hình phạt. Trong đó, những phạm nhân được đặc xá cũng nằm trong diện được thụ hưởng các chính sách này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.