Đà Nẵng: Đối thoại với dân cư khu “ổ chuột” chợ Cồn

Nhiều người dân lo lắng sau khi giải tỏa, họ sẽ phải ở địa điểm cách xa chợ Cồn gây khó khăn trong việc buôn bán. Ảnh: Thanh Trần.
Nhiều người dân lo lắng sau khi giải tỏa, họ sẽ phải ở địa điểm cách xa chợ Cồn gây khó khăn trong việc buôn bán. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Chiều 20/3, Bí thư Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có buổi đối thoại với người dân sống xung quanh chợ Cồn (phường Hải Châu II, quận Hải Châu) về việc di dời, giải tỏa các hộ dân nhằm xóa khu “ổ chuột” còn sót lại…

Tham dự buổi đối thoại 101 hộ dân các tổ 10, 11, 12, 13 - phường Hải Châu II. Đa số người dân tán thành chủ trương giải tỏa di dời của thành phố vì muốn thoát khỏi cảnh sống trong các khu ổ chuột kéo dài hàng chục năm nay.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ, nói: “Vấn đề bây giờ bà con quan tâm nhất là việc đền bù, giải tỏa. Nếu đền bù theo giá nhà nước thì bố trí tái định cư cũng theo giá nhà nước quy định cùng tại thời điểm; đền bù theo giá thị trường thì bà con có thể tự do mua đất, nhà”. Phần lớn người dân đã chọn cách đền bù, tái định cư theo giá nhà nước.

Anh Hồ Văn Hiền, tổ 11 cho biết khu vực anh sống nhiều nhà chỉ trên dưới 20m2, nếu bị giải tỏa, đền bù thì số tiền nhận lại rất thấp, không đủ để mua căn hộ, hoặc nền đất mới. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố, giải đáp: “Với những hộ có diện tích dưới 50m2, sau khi giải tỏa, thành phố sẽ bán lại một căn hộ chung cư mới hoàn toàn, hoặc một lô đất tại khu vực quận Hải Châu, người dân có thể lựa chọn tùy theo điều kiện của mình. Những hộ có diện tích trên 50m2, người dân vừa được mua một căn hộ chung cư vừa được mua thêm một lô đất theo giá nhà nước”. Cũng theo lãnh đạo thành phố, những gia đình có nhiều thế hệ sẽ được xem xét để bán thêm đất hoặc căn hộ với giá thấp hơn.

Các hộ dân có mặt trong buổi đối thoại trên hầu hết buôn bán nhỏ lẻ quanh khu vực chợ Cồn. Họ lo lắng sau khi giải tỏa bị bố trí tái định cư ở địa điểm cách xa chợ sẽ gặp khó khăn trong việc buôn bán. Về vấn đề trên, ông Trần Thọ cho biết các hộ giải tỏa sẽ được bố trí tái định cư ngay quận Hải Châu, trên hai tuyến đường chính là đường Đống Đa và Ông Ích Khiêm gần chợ chứ không bố trí ở các quận xa như Liên Chiểu, Cẩm Lệ để bà con có thể tiếp tục làm ăn buôn bán.

Nhiều người dân còn thắc mắc sau khi đền bù, nếu người dân vẫn không đủ tiền để mua đất, nhà thì có được thành phố hỗ trợ? Lãnh đạo thành phố đã thống nhất hỗ trợ cho người dân vay vốn không tính lãi suất trong 5 năm đầu, những năm tiếp theo sẽ tính bằng hoặc thấp hơn lãi suất Ngân hàng CSXH cho vay làm nhà. Ngoài ra, các hộ nghèo, đặc biệt nghèo sẽ được vận động hỗ trợ thêm để mua đất, nhà.

MỚI - NÓNG