Cựu tuyển thủ Pháp bất ngờ ủng hộ Messi và Argentina đăng quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Andre-Pierre Gignac từng có nhiều năm cống hiến cho ĐT Pháp, năm ngoái anh còn ra sân dưới màu áo Olympic Pháp dự Thế vận hội Tokyo. Thế nhưng trước trận chung kết World Cup 2022, anh lại đứng về phía đối thủ.
Cựu tuyển thủ Pháp bất ngờ ủng hộ Messi và Argentina đăng quang ảnh 1

Trong tuyên bố mới đây, Andre-Pierre Gignac cho biết: “Ở Argentina, họ muốn giành chức vô địch World Cup cho Messi. Tôi là người Pháp, nhưng tôi cũng muốn Messi nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới vì anh ấy xứng đáng với điều đó sau những gì đã cống hiến suốt cả sự nghiệp của mình. Anh ấy toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo”.

Gignac thậm chí còn quay lưng với đội tuyển nước nhà đến nỗi anh không cho cậu con trai khoác áo Les Bleus. Thay vào đó, Gignac nhập tịch Mexico cho con và gửi gắm niềm tin ở World Cup 2034, khi con trai anh có thể ra sân dưới màu áo ĐT Mexico.

Gignac nói: “Tất cả những gì tôi có thể nói là đợi đến năm 2034. Bởi khi ấy, một tiền đạo đáng sợ sẽ xuất hiện, đó là Eden Gignac của tôi. Và nó sẽ giúp ích rất nhiều. Nó là người Mexico và nó thuận chân trái, hãy tưởng tượng mà xem!”.

Cựu tuyển thủ Pháp bất ngờ ủng hộ Messi và Argentina đăng quang ảnh 2

Gignac mang áo số 10 nhưng vai trò chỉ là tiền đạo dự bị tại ĐT Pháp

Gignac, một người gốc gác Romania, từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Pháp. Tại ĐTQG, anh khoác áo trong 7 năm, ra sân 36 trận và ghi 7 bàn. Vai trò của Gignac chủ yếu là tiền đạo dự bị.

Anh từng giành vị trí á quân ở EURO 2016 và đây cũng là giải đấu cuối cùng của anh cho Les Bleus. Năm ngoái, anh tái xuất dưới màu áo Olympic Pháp dự Thế vận hội Tokyo, ghi 4 bàn sau 4 trận nhưng không thể giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.

Gignac hiện thi đấu cho Tigre tại giải VĐQG Mexico. Anh dường như cũng bén duyên luôn với quốc gia Trung Mỹ này khi định cư tại đây và nhập quốc tịch Mexico cho con trai. Nhưng rõ ràng, sau những năm tháng Gignac phụng sự ĐT Pháp, NHM có lẽ sẽ rất bất ngờ với những quyết bố khá "cạn tình" của anh.

MỚI - NÓNG