Nguy cơ NHM bị lừa khi cố gắng mua vé xem Pháp và Argentina đá chung kết World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Jay Kelley, Giám đốc cấp cao của tập đoàn công nghệ thông tin F5, vừa chỉ ra một số kịch bản lừa đảo hàng đầu trong dịp World Cup 2022. Nạn nhân sẽ là các CĐV, đặc biệt là những người đang khao khát tìm cho mình tấm vé xem trận đấu quan trọng nhất của giải.
Nguy cơ NHM bị lừa khi cố gắng mua vé xem Pháp và Argentina đá chung kết World Cup ảnh 1

Trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ, việc được vào sân xem một trận đấu, đặc biệt là chung kết World Cup, là ước mơ của cả cuộc đời. Do vậy họ đã bất chấp mua vé đắt, hoặc thậm chí là vé chợ đen để đạt mục tiêu. Tại vòng tứ kết năm nay, có trận đấu mà giá vé chợ đen đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

Và số vé này vẫn được giao dịch trót lọt dù cho BTC World Cup 2022 đã ra khuyến cáo hủy vé, phạt thêm tiền những người mua từ chợ đen. Nhưng theo ông Jay Kelley, các mối nguy còn lớn hơn thế bởi các vụ lừa đảo từ không gian mạng đang tràn lan.

“Những kẻ tấn công tiềm năng đã lên kế hoạch kiếm tiền từ World Cup 2022 đã từ hơn một năm trước”, ông Jay Kelley nói. “Các email lừa đảo, giả danh các quan chức FIFA đã được gửi đến hàng chục ngàn người hâm mộ. Email này mời chào những chỗ ngồi cao cấp và quyền tham gia vào các sự kiện chiêu đãi liên quan đến giải đấu.

Nguy cơ NHM bị lừa khi cố gắng mua vé xem Pháp và Argentina đá chung kết World Cup ảnh 2

Theo ông Jay Kelley (ảnh nhỏ), các trang bán vé World Cup 2022 giả mạo đang tràn lan

Tất cả những gì người nhận phải làm là click vào liên kết đến trang web có nội dung yêu cầu thanh toán hoặc cung cấp thông tin ngân hàng. Sau đó, thiết bị của họ sẽ bị nhiễm phần mềm độc hại có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập và hơn thế nữa...

Một số email lừa đảo thậm chí giả danh là đến từ phòng vé FIFA. Bức thư điện tử này yêu cầu thanh toán vé, sau đó hướng họ đến một trang web độc hại. Và khi họ nhập thông tin chi tiết của mình trên trang web giả mạo, thông tin sẽ bị đánh cắp, xâm phạm, thu thập để bán. Thậm chí các email bán vé còn yêu cầu người hâm mộ thanh toán trước các khoản đặt cọc trước khi cung cấp vé. Dĩ nhiên, những “tấm vé” này chưa bao giờ tồn tại”.

Trong bối cảnh chung kết World Cup đang tới gần, nhu cầu xem trận đấu lên đến cao điểm, ông Jay Kelley đã cảnh báo các CĐV Argentina và Pháp về nguy cơ bị lừa. Vị quan chức này nói: “Một số trang web giả mạo cũng có các cửa hàng giả mạo để mọi người mua vé World Cup truy cập vào.

Hãy tưởng tượng bạn đi du lịch đến Qatar chỉ để nhận ra rằng bạn không thể vào xem trận đấu! Ngoài ra, thông tin ngân hàng của bạn sẽ nhanh chóng được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua trái phép. Nói cách khác, đây là thời điểm tốt nhất để tội phạm mạng triển khai các kế hoạch gây rối và bỏ túi một khoản tiền lớn”.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.