Cựu HLV tuyển Anh dẫn dắt Philippines dự AFF Cup 2018

HLV Eriksson từng dẫn dắt tuyển Anh
HLV Eriksson từng dẫn dắt tuyển Anh
TPO - Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) vừa thông báo quyết định bổ nhiệm cựu HLV tuyển Anh Sven Goran Eriksson dẫn dắt tuyển quốc gia nước này tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. 

Theo đó, hợp đồng giữa HLV Sven Goran Eriksson và PFF có thời hạn 6 tháng, kèm điều khoản gia hạn. Mức lương của nhà cầm quân người Thuỵ Điển chưa được tiết lộ nhưng với danh tiếng của mình, ông có thể là người nhận lương cao nhất trong số các HLV trưởng tham dự AFF Cup 2018.

"Với danh tiếng, kinh nghiệm và kiến thức của ông ấy, chúng tôi tin tưởng Eriksson sẽ giúp nâng tầm tuyển Philippines", Tổng thư ký PFF Dan Palami cho biết.

Trước mắt, cựu HLV tuyển Anh sẽ cùng ĐT Philippines chuẩn bị cho hành trình tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. HLV trưởng hiện tại của ĐT Philippines, ông Scott Cooper (Ireland), sẽ chuyển sang làm trợ lý cho nhà cầm quân người Thụy Điển.

HLV Sven-Goran Eriksson là tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới. Chiến lược gia 70 tuổitừng dẫn dắt rất nhiều đội bóng nổi tiếng như ĐT Anh, Mexico và Bờ Biển Ngà hay các CLB Manchester City, Leicester City, Benfica, Roma, Benfica, Lazio...

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2001-2006, Eriksson dẫn dắt tuyển Anh và trở thành HLV trưởng ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử đội bóng này. Ông từng đưa "Tam Sư" vào tứ kết các kỳ World Cup 2002, 2006, Euro 2004 và được chính LĐBĐ Anh xếp thứ hai trong danh sách những HLV thành công nhất, chỉ sau Sir Alf Ramsey (HLV giúp ĐT Anh giành chức vô địch World Cup năm 1966).

Trước khi nhận lời sang Đông Nam Á làm việc, Eriksson thất nghiệp hơn một năm qua. Lần gần nhất, ông làm HLV trưởng CLB Shenzen FC ở giải Hạng nhất Trung Quốc từ tháng 12/2006 cho đến khi bị sa thải hôm 12/6/2017.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.