Cựu điệp viên 007 gây tranh cãi phân biệt chủng tộc

TP - Trong một bài trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Paris Match, Roger Moore có ý chê nam diễn viên da màu Idris Elba, ngay sau đó lại phải lên tiếng thanh minh.

Ngày 28/3, nam diễn viên Roger Moore đăng thông điệp qua mạng xã hội Twitter: “Cuộc phỏng vấn với Paris Match gây hiểu lầm rằng tôi nói những thứ phân biệt chủng tộc với Idris Elba. Đó đơn giản chỉ là nhầm lẫn trong lúc dịch mà thôi”.

Trước đó một ngày, bài trả lời phỏng vấn của Roger Moore xuất hiện trên tuần báo Paris Match. Trong đó, Roger Moore nhận xét về nhiều diễn viên khác nhau từng thủ vai điệp viên James Bond, cũng như khả năng Idris Elba sẽ kế thừa Daniel Craig trở thành 007. “Dù James Bond từng được một người Scotland, xứ Welsh rồi người Aixlen thủ diễn, tôi cho rằng vẫn nên là một người Anh thứ thiệt. Tuy đó là một ý tưởng thú vị (Idris Elba), nhưng không tưởng. Một vài năm trước, tôi từng nói rằng Cuba Gooding Jr (nam diễn viên da màu nước Mỹ) có thể đóng một Bond tuyệt vời, nhưng điều đó thật hài hước”, Roger Moore nói với Paris Match.

Cựu điệp viên 007 gây tranh cãi phân biệt chủng tộc ảnh 1

Tạo hình của James Bond trong phần phim thứ 24 “Spectre”.

Ngay sau lời thanh minh của Roger Moore, nhiều bình luận trên mạng Twitter cũng khá gay gắt: “Xin im miệng cho, ông Roger Moore”, hay “Thưa ngài Roger Moore. Thế nào là một người Anh thứ thiệt?”. Phóng viên của hãng thông tấn AFP liên hệ với những người phụ trách chuyên mục Văn hóa của Paris Match, Benjamin Locoge khẳng định “ghi âm cẩn thận cuộc trao đổi, và những gì Roger Moore nói được chuyển tại trung thực. Nhà báo thực hiện cuộc phỏng vấn này chắc chắn về thuật ngữ “người Anh thứ thiệt” (english-english) mà ông ấy nói trong băng ghi âm”.

Benjamin Locoge còn nói thêm rằng, Roger Moore ngụ ý rằng để Idris Elba đóng 007 khác nào tưởng tượng ra tướng De Gaulle do một nam diễn viên da màu, còn James Brown lại do diễn viên da trắng đóng.

Roger Moore đóng James Bond trong bảy phần phim kể từ năm 1973 (Sống và chết) đến năm 1985 A view to a kill (Cảnh tượng chết chóc). Trả lời câu hỏi ông nghĩ vì sao mình được chọn để tiếp nối Sean Connery vào vai 007, Roger Moore không giấu giếm “vì thuê tôi không đắt đỏ. Các nhà sản xuất và tôi thường lui tới sòng bài ở London. Tôi là tay cờ bạc tiêu rất nhiều tiền bạc và thời gian ở đó”. Khi ấy ông có lo lắng khi phải vượt qua cái bóng của những người đi trước? “Không, có tới bốn nghìn diễn viên từng đóng Hamlet. Tôi chẳng mảy may lo lắng gì khi nhận vai 007 từ Sean, nhưng lại run bắn chỉ một tiếng đồng hồ trước giờ công chiếu cho báo chí”, ông kể.

Nhận xét về diễn xuất của Daniel Craig, Roger Moore: “Tôi trở thành fan của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy vượt qua cả Sean Connery. Cậu ấy mang đến cho vai diễn một tầm vóc thực tế hơn-có vẻ một kẻ sát thủ thực sự. Khi cậu ấy nói: “Ta sẽ giết ngươi”, người ta tin rằng cậu ấy sẽ làm điều đó”. Nam diễn viên kỳ cựu này cũng cho rằng, Timothy Dalton là một trong những người đóng Bond tốt nhất, còn Pierce Brosnan khá tròn vai. Ông cũng nói, không xem phần phim đầu tiên Pierce Brosnan đóng Bond, vì sợ phải nhận xét.

Đoạn phim quảng cáo đầu tiên của Spectre

Theo thông tin nhà phát hành Spectre ở Việt Nam, đoạn teaser (đoạn phim quảng cáo) đầu tiên của phần phim này không có những màn rượt đuổi hay cháy nổ, mà tiết lộ bí mật được che giấu từ Skyfall và nhiều nhân vật đầy bí ẩn. Đoạn phim cũng giới thiệu cuộc đụng độ giữa 007 với nhân vật được cho là kẻ phản diện của Spectre do Christopher Waltz thủ vai.

MỚI - NÓNG