Cuối tuần, giới trẻ đổ về Hải Phòng ăn 'food tour'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trào lưu food tour Hải Phòng trong thời gian gần đây thu hút số lượng lớn các bạn trẻ, nhiều gia đình và cả những du khách quốc tế nhờ vị trí gần Hà Nội, đồ ăn ngon với giá cả hợp lí.

Tháng 5 vừa qua, Sở Du lịch thành phố Hải Phòng đã phát hành bản đồ food tour Hải Phòng, bao gồm nhiều món ăn đặc trưng của thành phố như bánh mì cay, bánh đa cua, bánh đúc tàu, bánh bèo,... Bản đồ cũng đã được cung cấp tại các nhà ga và bến xe để người dân có thể thuận tiện hơn trong việc tham quan và khám phá thành phố. Tàu hoả là một trong những phương tiện di chuyển công cộng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị đối với du khách trong chuyến hành trình khám phá ẩm thực của thành phố cảng Hải Phòng.

Đại diện Sở Du lịch Hải Phòng, cho biết: "Thực tế, food tour đã được ngành du lịch xây dựng từ nhiều năm trước khi phối hợp với các đơn vị lữ hành, hội nhóm trên mạng xã hội giới thiệu món ngon của TP.Hải Phòng. Năm nay, khi dịch COVID-19 không còn ảnh hưởng thì food tour đã bùng nổ".

Theo ghi nhận của Tiền Phong, vào các ngày cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ, Ga Hải Phòng đông khách đột biến vì nhiều người sử dụng tàu hỏa từ TP.Hà Nội về TP.Hải Phòng trải nghiệm.

Cuối tuần, giới trẻ đổ về Hải Phòng ăn 'food tour' ảnh 1

Ga Hải Phòng đông đúc, nhộn nhịp hơn mỗi dịp cuối tuần.

Chị Phương - một du khách tới từ Hà Nội cho biết: “Tôi chọn di chuyển bằng tàu bởi sự tiện lợi cũng như mang lại cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ, tôi được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, và hơn hết là được thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng theo từng chặng dừng chân của tàu.”

Cuối tuần, giới trẻ đổ về Hải Phòng ăn 'food tour' ảnh 2

Bánh bèo - một món ăn không thể bỏ lỡ khi tới với thành phố cảng

Từ khi công bố phát hành bản đồ food tour, số lượng du khách trong nước và quốc tế đã gia tăng nhanh chóng. Anh Tú, một tiểu thương chia sẻ: “Cứ cuối tuần mình thấy thành phố đông vui và sôi động hơn. Nhờ các bạn đi food tour, các hàng quán trở nên nhộn nhịp hơn, bán hàng đông khách hơn gấp đôi ngày thường.”

Cuối tuần, giới trẻ đổ về Hải Phòng ăn 'food tour' ảnh 3

Chị Phương, chủ quán bánh bèo tại Hải Phòng chia sẻ: "Trung bình, mỗi ngày bán hàng trăm chiếc bánh. Riêng cuối tuần, tôi bán 5 lần so với ngày thường bởi khách từ các tỉnh về ăn đông và ăn xong mua về làm quà".

Nhiều bạn trẻ và những gia đình đã lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến cuối tuần để thưởng thức nhiều hơn những đặc sản của thành phố. Bạn Vân Anh (Quảng Ninh) cho biết: “Đây là lần thứ 3 mình tới Hải Phòng, hai lần trước cũng là đi food tour nhưng mình chưa có dịp trải nghiệm món bánh bèo rất nổi tiếng của thành phố. Và nhân dịp nghỉ lễ, mình đã chọn Hải Phòng để trở lại, và thưởng thức bằng được bánh bèo tại đây, không làm mình thất vọng.”

Cuối tuần, giới trẻ đổ về Hải Phòng ăn 'food tour' ảnh 4

Nhiều gia đình lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến cuối tuần.

Du khách Megane tới từ Vương quốc Anh cũng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với Hải Phòng, tôi rất ấn tượng với đồ ăn nơi đây. Tôi đã thử qua rất nhiều món ăn của thành phố như bánh đa cua, bún chả nem cua bể, bánh bèo,... và tôi rất hy vọng có thể trở lại đây nhiều lần hơn và thưởng thức nhiều món ăn hơn nữa.”

Cuối tuần, giới trẻ đổ về Hải Phòng ăn 'food tour' ảnh 5

Megane và nhóm bạn của cô trải nghiệm món bánh bèo tại chợ Chu Văn An.

Được biết, trên các mạng xã hội, nhiều hội nhóm đã được lập ra để "review Hải Phòng food tour". Tại đây, nhiều kinh nghiệm về ăn uống, đi lại, thuê khách sạn được người đi trước truyền lại cho người sau. Food tour Hải Phòng vì vậy mà ngày càng thu hút.

Hải Phòng đã thu hút được số lượng du khách lớn vào mỗi cuối tuần và các dịp lễ. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hải Phòng, từ ngày 1/9 đến 4/9 vừa qua, Hải Phòng đã ước đón và phục vụ 185.000 lượt khách du lịch, trong đó có 6.500 khách quốc tế và 178.500 lượt khách nội địa.

MỚI - NÓNG