Cuối năm, đường phố Hà Nội lại bị 'đào'

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến phố Hà Nội bị cày xới để thảm lại dịp cuối năm
Nhiều tuyến phố Hà Nội bị cày xới để thảm lại dịp cuối năm
TP - Từ đầu tháng 12/2021, vỉa hè, lòng đường nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội lại bị đào xới. Việc thi công khiến người dân phải hứng chịu “bão bụi”, và gây mất an toàn giao thông khi những ngày cuối năm cận kề.

Trên nhiều tuyến phố Cầu Gỗ, Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm); Trần Nhân Tông, Quang Trung, Phố Huế, Thể Giao (quận Hai Bà Trưng), Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu, Cửa Bắc (quận Ba Đình)… đều bị đào xới hàng loạt. Trong lúc chưa thảm lớp nhựa đường thì các tuyến đường này bị cào lên tạo thành những lằn ranh khiến việc di chuyển rất khó khăn. Chị Nguyễn Kim Phượng (phố Phó Đức Chính) cho biết, tuyến đường này vốn vẫn đi lại tốt không hiểu sao lại đào lên để thảm lại. “Mấy ngày nay bụi bặm mù trời, mỗi ngày tôi xịt nước trước cửa 3 lần mà nhà vẫn toàn bụi đất”, chị Phượng nói.

Bà Lương Thị Tuyền (phố Cửa Bắc) băn khoăn về “điệp khúc” cứ cuối năm lại đào đường của thành phố Hà Nội. Bà Tuyền nói: “Cuối năm là dịp dọn dẹp nhà cửa, cần sạch sẽ thì người ta lại đào ngày đào đêm. Đây là việc bất cập năm nào cũng lặp lại mà không thấy thay đổi”.

Ngoài lòng đường, vỉa hè cũng đang được đào để lát lại trên một số tuyến đường của quận Hoàn Kiếm như Hàng Bài, Hàm Long…

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, việc lát đá vỉa hè đang được thực hiện đồng bộ cả năm qua theo kế hoạch cải tạo chỉnh trang vỉa hè của quận đã được UBND thành phố phê duyệt. Riêng với tuyến đường Chương Dương Độ là dự án mở rộng đường do Ban quản lý dự án quận làm chủ đầu tư, hiện dự án đã hoàn thành phần hạ tầng, gấp rút thi công lòng đường, phấn đấu thông xe tuyến đường trước Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, toàn bộ các tuyến đường đang thảm lại do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có 7 dự án sửa chữa đảm bảo giao thông đợt này là: Nguyễn Du; Tuệ Tĩnh, Bùi Thị Xuân; Tô Hiến Thành, Nguyễn Đình Chiểu; Trần Nhân Tông; Triệu Việt Vương, Thái Phiên; Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thể Giao, Hoa Lư và dự án phố Tạ Quang Bửu.

Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Ban Duy tu giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, để cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, Sở đang thực hiện xén dải phân cách, sửa chữa lại mặt đường trên nhiều tuyến phố, cầu.

Ngoài việc thảm lại đường phố tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... trong tháng 12/2021, Sở sẽ thực hiện dự án xén dải phân cách mở rộng lòng đường Hoàng Quốc Việt từ 6 lên 8 làn xe; xén vỉa hè phố Liễu Giai - Văn Cao lên 8 làn xe; hoàn thiện hệ thống sơn, kẻ đường, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo đồng bộ cho toàn bộ tuyến đường.

Ngoài ra, từ nay đến cuối năm thành phố Hà Nội cũng giao cho Sở GTVT và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác duy tu, chỉnh trang mặt đường, điều chỉnh dải phân cách trên một số tuyến phố đã có kế hoạch. Trong đó có triển khai dự án sửa chữa mặt cầu Chương Dương, hoàn thiện thảm lại mặt đường Trường Chinh, Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy - Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu…

Về việc thực hiện thảm lại nhiều tuyến đường dịp cuối năm gây bức xúc cho người dân, đại diện Sở Giao thông Vận tải lý giải: Do HĐND thành phố Hà Nội mới họp thông qua chương trình duy tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông nên dịp cuối năm nhiều dự án mới có kế hoạch chi ngân sách để thực hiện.

MỚI - NÓNG