Cuộc gặp lịch sử trên báo chí thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
TP - The Diplomat (Nhật Bản) ngày 8/7 đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng của chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ. 

Ông cho rằng, một phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương là xây dựng các mối quan hệ cá nhân. Theo ông Biden, điều này đặc biệt quan trọng trong việc thực thi chính sách ngoại giao vì nó bắt đầu với việc xây dựng lòng tin giữa con người với nhau.

Ông cho rằng, quan hệ Việt - Mỹ  đang mở rộng và có nhiều thay đổi, hai nước sẽ tập trung tăng cường quan hệ kinh tế. Phó Tổng thống Biden kết thúc bài phát biểu tại bữa tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 7/7 với việc bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quan hệ song phương. Ông Biden dẫn 2 câu Kiều: “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”.

Washington Times (Mỹ) đăng trên trang nhất bài viết có tiêu đề “Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-Việt: Chuyến thăm của người đứng đầu Đảng báo hiệu tầm quan trọng của quan hệ đối tác”. Dù có quá khứ đau thương và những khác biệt về hệ tư tưởng, Việt Nam, một quốc gia trước kia là kẻ thù của Mỹ, giờ đây lại là một đối tác thân thiết, sẵn sàng bắt tay với Washington trong một mối quan hệ đối tác toàn diện mở rộng, bài báo viết.

New York Times (Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa quan hệ Việt-Mỹ lên một tầm mức mới vào ngày 7/7, với cuộc tiếp đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cho thấy ông Obama cam kết  mạnh mẽ với việc xây dựng các mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn tại châu Á.

AP (Mỹ) đưa tin, Tổng thống Barack Obama ngồi trong Nhà Trắng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hy vọng tiến gần hơn một thỏa thuận thương mại và tăng cường mối quan hệ mà giới chức Mỹ coi là một đinh chốt trong chính sách châu Á của ông Obama. Mỹ đang rất muốn đưa mối quan hệ với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Reuters (Anh) dẫn lời ông Ernest Bower (chuyên gia Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ) đánh giá, chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ sẽ phá bỏ các rào cản giữa hai bên. Theo ông Bower, hai nước đang bước vào giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn trong các lĩnh vực.

Bloomberg (Mỹ) dẫn lời chuyên gia phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái Bình Dương (Mỹ), ông Alexander Vuving, cho rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ là một bước đột phá về nghi thức ngoại giao. Chuyến thăm thể hiện rõ các lợi ích hội tụ của hai nước.

Asahi Shimbun (Nhật Bản): Việt-Mỹ đang tìm cách tăng cường mối quan hệ hợp tác để đối phó các thách thức kinh tế và chiến lược.

MỚI - NÓNG