Cuộc đua chọn thủ tướng Đức ngày càng nóng, bà Merkel sắp hết 16 năm cầm quyền

0:00 / 0:00
0:00
(Từ trái sang) các ứng viên Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (đảng Xanh), Olaf Scholz (Dân chủ xã hội). (Ảnh: AP)
(Từ trái sang) các ứng viên Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (đảng Xanh), Olaf Scholz (Dân chủ xã hội). (Ảnh: AP)
TPO - Cuộc cạnh tranh để giành vị trí thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày càng nóng, sau khi kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ xã hội (SPD) trung tả đang được ủng hộ nhiều hơn đảng bảo thủ của bà Merkel.

Ủng hộ dành cho SPD tăng thêm 2 điểm phần trăm so với 24% của tuần trước, đạt mức cao nhất trong 4 năm qua, theo kết quả khảo sát do INSA thực hiện cho báo Bild am Sonntag. Phe bảo thủ mất 1 điểm phần trăm xuống 21%, mức thấp nhất trong các đợt khảo sát từ trước đến nay.

Đức sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 26/9 để chọn người thay thế bà Merkel, người sẽ thôi chức sau 16 năm lãnh đạo và chiến thắng liên tiếp trong 4 cuộc tổng tuyển cử. Việc bà Merkel ra đi đã làm suy yếu sự ủng hộ dành cho liên minh bảo thủ.

Đây là cuộc thăm dò dư luận thứ hai trong tuần qua cho kết quả SPD dẫn trước. Ủng hộ dành cho đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel và đảng chị em Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) giảm sút dần trong những tuần gần đây.

Ứng viên của liên minh hai đảng này là chủ tịch CDU Armin Laschet, người đang bị chỉ trích sau vụ bị camera ghi lại cảnh tươi cười trong chuyến thăm một thị trấn bị lũ lụt khủng khiếp hồi tháng trước.

Trong cuộc bầu cử thủ tướng giả định do INSA thực hiện, Bộ trưởng tài chính Olaf Scholz, địa diện của SPD, nhận được 31% phiếu, trong khi ông Laschet chỉ được 10% và ứng viên đảng Xanh Annalena Baerbock được 14%.

Ba ứng viên này sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào tối 29/8.

Dù đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò, SPD vẫn cần lập nhóm với 2 đảng khác để tạo thành chính phủ mới, nên hiện đang có tranh luận rằng đảng nào tham gia liên minh sẽ chấp nhận được.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ông Scholz không loại trừ khả năng lập nhóm với đảng cực tả Linke, dù ông nói rằng bất kỳ chính phủ nào cũng phải giữ cam kết với NATO.

Linke, hiện đang nhận được 6% ủng hộ, kêu gọi xoá bỏ NATO trong tuyên ngôn bầu cử của mình.

Trong khi đó, ứng viên đảng Xanh Baerbock loại bỏ khả năng bắt tay với Linke.

Ông Laschet bày tỏ nghi ngờ với cam kết của cả SPD và đảng Xanh đối với quân đội. Ông nói rằng hai đảng này trước đây đã phản đối những biện pháp bảo vệ binh lính.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG