Cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu

0:00 / 0:00
0:00
Người dân tranh thủ vào siêu thị mua sắm trước khi TPHCM tăng cường các biện pháp siết giãn cách
Người dân tranh thủ vào siêu thị mua sắm trước khi TPHCM tăng cường các biện pháp siết giãn cách
TP - Theo nhiều siêu thị, các cửa hàng đã tăng cường lượng hàng gấp 4-5 lần, đồng thời lập các phương án chuẩn bị hàng hóa trong 2 tuần sắp tới, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân.

Đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Martket tại TPHCM cho hay, theo hướng dẫn mới nhất của UBND TPHCM, nhân viên giao hàng của siêu thị sau ngày 23/8 vẫn giao hàng được tại các quận huyện không thuộc “vùng cấm”, nhưng phải có giấy đi đường do Sở Công Thương TPHCM cấp, doanh nghiệp đang phối hợp với địa phương và cơ quan quản lý để được hướng dẫn vấn đề này.

Đại diện AEON Việt Nam cho biết, lượng khách hàng đến mua sắm tiếp tục tăng cao, gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó. Sức mua đối với các nhóm thực phẩm tươi sống đặc biệt là các mặt hàng thịt tươi, rau củ quả tăng đột biến; dẫn đến tình trạng thiếu hàng cục bộ vào một số thời điểm.

Các siêu thị AEON đã chủ động tăng thêm lượng hàng nhập vào, đảm bảo hàng hóa đầy đủ phục vụ người dân. Cụ thể, các siêu thị có kế hoạch tăng thêm 4-5 lần mặt hàng thịt tươi các loại và tăng 10 lần các mặt hàng rau củ quả từ Đà Lạt.

Ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh, điểm bán rau củ tại TPHCM, đa số các mặt hàng rau củ, thịt cá đều tăng giá 30-100% so với mấy ngày trước đó. Tại các siêu thị, giá cả hàng hóa tại các siêu thị bình ổn hơn, tuy nhiên do lượng khách xếp hàng nhiều, phải chờ đợi lâu khiến nhiều người ngao ngán.

Theo Kế hoạch 2798 mà TPHCM ban hành về đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, thành phố yêu cầu mạng lưới cung ứng hàng hóa tăng cường thu mua, vận chuyển lương thực, thực phẩm về TPHCM. Hệ thống phân phối chủ lực vẫn là chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi của Saigon Coop, Satra, Big C, Lotte, Vinmart, Bách hóa Xanh...

Cũng theo UBND TP, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức “đi chợ hộ” do Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, MTTQ, Tổ dân phố...), các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ thực hiện với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền).

MỚI - NÓNG