Cùng lo Tết cho công nhân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dù gặp không ít khó khăn trong bối cảnh thiếu đơn hàng, hoạt động bị ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TPHCM và các tỉnh phía Nam không chỉ lo lương, thưởng đầy đủ, mà còn bố trí xe đưa đón; tặng quà, tổ chức tiệc tất niên... cho công nhân trước khi họ về quê đón Tết cùng gia đình.
Cùng lo Tết cho công nhân ảnh 1
Công nhân được tặng vé tàu khứ hồi về quê ăn Tết, ảnh chụp tại nhà ga Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: H.C

Những tấm vé ân tình

Vừa hoàn thành thủ tục đăng ký “Chuyến xe hạnh phúc” để nhận vé xe 0 đồng về quê và chờ xác nhận từ đơn vị tổ chức, chị Hồ Thị Tình (40 tuổi, quê Thanh Hóa, công nhân gia công giày ở quận 12) cho biết: “Ba năm rồi tôi không về quê do điều kiện kinh tế, sau đó là dịch COVID-19. Năm nay tôi muốn về quê thăm ba mẹ đã lớn tuổi, mong ngóng các con về sum họp. Được công đoàn Cty giới thiệu, tôi đã đăng ký nhận vé xe 0 đồng. Nếu được duyệt danh sách thì vui lắm, vì đỡ phần nào chi phí xe cộ”.

Năm nào cũng vậy, Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TP Thủ Đức) cũng thuê hơn chục xe để đưa công nhân ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê ăn Tết. Cty sẽ trả chi phí ghế ngồi, còn nếu công nhân muốn đi giường nằm thì trả thêm phần chênh lệch.

“Khả năng năm nay công nhân về quê ăn Tết sẽ nhiều hơn năm ngoái do ảnh hưởng dịch bệnh, do đó có thể Cty sẽ tiếp tục thuê xe đưa đón họ về quê ăn Tết như mọi năm” - đại diện Cty Nidec Việt Nam cho hay.

Trong khi đó, nhiều DN tại Đồng Nai hỗ trợ từ 50 đến 100% chi phí trên giá vé xe khách để công nhân về quê đón Tết. Cty TNHH Pousung Việt Nam và Cty Pouchen Việt Nam hỗ trợ 100% vé lượt đi cho công nhân có nhu cầu về quê đón Tết; Cty TNHH Hwaseung Vina phối hợp với công đoàn cơ sở hỗ trợ 70% giá vé; Cty CP TKG Taekwang Vina cũng tổ chức các chuyến xe sum vầy đưa công nhân về quê đón Tết và hỗ trợ 30-50% giá vé đi và về cho công nhân...

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty Taekwang Vina (Đồng Nai) cho biết: “Xe đưa công nhân về quê đều là xe chất lượng cao, đảm bảo không nhồi nhét khách. Ước tính năm nay có khoảng 1.000 công nhân lao động đăng ký về quê đón Tết”.

Không chỉ hỗ trợ chi phí đi lại, ông Hồng Nguyễn Nhất Linh, Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Techtronic Industries Việt Nam (Bình Dương) chuyên sản xuất máy móc cho biết, để tạo sự gắn kết, chia sẻ, Cty luôn duy trì hoạt động vui chơi, giải trí vào dịp lễ. “Cuối năm, dù Cty gặp khó khăn nhưng ngoài tiền thưởng mức thấp nhất bằng một tháng lương cơ bản, ban giám đốc và công đoàn Cty vẫn có các chính sách hỗ trợ công nhân tùy theo từng trường hợp, hoàn cảnh” - ông Linh chia sẻ.

Đại diện Cty TNHH Chí Hùng (Bình Dương) với 7.650 lao động cũng thông tin thưởng Tết bao gồm lương cơ bản và 5% lương cơ bản nặng nhọc, độc hại nếu có. Trung bình mỗi công nhân lao động được nhận từ 1,2 đến 1,8 tháng lương. Cty TNHH Giày Thông Dụng (Bình Dương) có trên 7.800 công nhân lao động làm đủ năm và sẽ được nhận thưởng một tháng lương cơ bản, cộng với các phụ cấp chức vụ.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM cho biết, đã chỉ đạo các cấp công đoàn theo sát tình hình hoạt động của DN để đảm bảo việc chi trả lương, các khoản trợ cấp cho người lao động nghỉ việc. Đồng hành với người lao động, LĐLĐ TPHCM triển khai 10 chương trình chăm lo cho người lao động với tổng kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như thăm hỏi, tặng vé xe, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho người lao động ngoại tỉnh ở lại TPHCM đón Tết...

Tri ân người lao động

Cty CP Kềm Nghĩa (huyện Củ Chi) chuyên sản xuất kềm và cung cấp dụng cụ, dịch vụ về chăm sóc sắc đẹp ngoài thông báo mức thưởng Tết là 2 tháng lương cho 1.800 công nhân, DN này còn tổ chức tiệc tất niên; hỗ trợ xe đưa công nhân về quê đón Tết (người thân đi kèm được hỗ trợ 50% chi phí).

Phó Tổng giám đốc Cty CP Kềm Nghĩa, ông Nguyễn Minh Tú tâm sự: “Sau dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của DN rất ổn định. Có được thành quả này là nhờ sự góp sức của tập thể người lao động. Vì thế, ban giám đốc mong muốn tất cả công nhân viên đều có cái Tết ấm áp”.

Bên cạnh thưởng Tết, tặng quà, doanh nghiệp này còn lì xì (mừng tuổi) cho tất cả những người lao động đi làm vào ngày đầu năm.

Đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Đồng Nai thông tin, dự kiến LĐLĐ tỉnh sẽ tặng 150.000 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần cho người lao động với tổng kinh phí 30 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan, năm nay LĐLĐ Bình Dương kết hợp với ngành đường sắt tặng 5.000 lao động ở khu vực các tỉnh miền Trung, miền Bắc vé khứ hồi để về quê đón Tết và quay trở lại Bình Dương sau Tết bằng phương tiện tàu hỏa. Dự kiến, người lao động sẽ được trao tặng vé tàu để về quê từ ngày 9/1/2023 (18 tháng chạp), khởi hành tại ga Dĩ An (Bình Dương).

Đối với công nhân ở khu vực Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ có nhu cầu về quê ăn Tết thì sẽ có “Chuyến xe nghĩa tình”, tổ chức đưa về và đón công nhân trở lại Bình Dương. Ngoài ra, Bình Dương còn tổ chức “Chợ tết công đoàn năm 2023”, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với các hội thi, hội diễn, văn nghệ phục vụ công nhân; tặng phiếu mua hàng 0 đồng phục vụ công nhân lao động...

MỚI - NÓNG