Cục phó Cảnh sát chê PV ‘thiểu năng’ xin rút kinh nghiệm

Cục phó Cảnh sát chê PV ‘thiểu năng’ xin rút kinh nghiệm
Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại tá Đinh Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự- xã hội Bộ Công an thừa nhận đã “lỡ lời” khi phát ngôn về báo chí và bày tỏ mong muốn “báo chí và dư luận xã hội cảm thông và xin rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Cục phó Cảnh sát chê PV ‘thiểu năng’ xin rút kinh nghiệm

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại tá Đinh Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự- xã hội Bộ Công an thừa nhận đã “lỡ lời” khi phát ngôn về báo chí và bày tỏ mong muốn “báo chí và dư luận xã hội cảm thông và xin rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Chiều 8/5, sau thời gian đi công tác xa trở về, ông Đinh Mạnh Toàn đã đến gặp ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam để giải trình thêm về phát ngôn gây bức xúc công luận hồi tháng 3. Ông Toàn nói rằng ông “đã lỡ lời, bản thân ông không có ý miệt thị hay xúc phạm báo chí… Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, tôi mong được báo chí cả nước và dư luận xã hội cảm thông cho tôi. Và qua sự việc này, cá nhân tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Trước đó, ngày 11/3, tại hội nghị tổ chức ở Bộ Giao thông vận tải bàn về các nội dung của dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Đại tá Đinh Mạnh Toàn đã phát biểu nặng lời phê phán báo chí đưa tin không đúng về mũ bảo hiểm giả, thật; dùng những lời lẽ (thiết tưởng không nên nhắc lại tại đây) mà ông Hà Minh Huệ cho rằng đã “xúc phạm danh dự của người làm báo, khó chấp nhận được”. Phát ngôn gây sốc đó đã bị dư luận xã hội và các cơ quan báo chí bất bình. Ngày 12/3, trao đổi với phóng viên báo Năng lượng mới, ông Hà Minh Huệ cho rằng “phóng viên báo chí đã luôn sát cánh cùng lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm và công sức của họ đáng được ghi nhận hơn là những lời nói xúc phạm kiểu này, và đề nghị ông Đinh Mạnh Toàn có lời giải thích.

Được biết Bộ Công an cũng đã yêu cầu ông Toàn báo cáo giải trình về vụ việc báo chí nêu.

Trong cuộc gặp chiều 8/5, ông Hà Minh Huệ đã hoan nghênh tinh thần cầu thị, dù muộn của ông Toàn. Ông nói: “Với vai trò là cơ quan quản lý báo chí và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, chúng tôi ghi nhận thái độ cầu thị của ông Toàn và mong không có sự lặp lại ở bất kỳ đâu, và cũng là để khép lại vụ việc”.

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí cũng đã vào cuộc, với mong muốn sự việc được làm rõ, tìm câu trả lời thỏa đáng của người đã lỡ lời, xúc phạm tới danh dự của người làm báo.

Theo Nhà báo và Công luận

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG