Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/5, ghi nhận tại các tuyến cao tốc cửa ngõ về Hà Nội thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn tắc như ngày trước đó 2/5, hay 29/4. Điều này khá đặc biệt bởi trước đây mỗi dịp lễ, Tết, lượng phương tiện đổ về Thủ đô vào ngày cuối kỳ nghỉ thường tăng cao đột biến khiến nhiều cửa ngõ ùn tắc kéo dài.

Anh Phạm Văn Hưng (quê Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: 8h sáng nay (3/5), anh bắt đầu lên xe đưa gia đình trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Tới 12h45, gia đình anh đã có mặt ở Hà Nội, gồm cả thời gian dừng nghỉ 2 lần trên đường. "Trên dọc hành trình trở lại Hà Nội không xảy ra bất kể điểm ùn tắc nào, kể cả tại nút giao với vành đai 3 để vào nội đô. Với đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vừa đưa vào sử dụng, từ TP. Thanh Hoá tới Hà Nội chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Cũng hơi lạ khi hôm nay ngày cuối nghỉ lễ, tôi đi đúng giờ cao điểm nhưng đường chỉ như ngày bình thường, rất thông thoáng", anh Hưng nói.

Các đơn vị quản lý khai thác cao tốc cửa ngõ Hà Nội như Ninh Bình – Pháp Vân, Lào Cai – Nội Bài, Hải Phòng – Hà Nội…cho biết, tính tới gần 15h ngày 3/5, lượng phương tiện từ các địa phương đổ về Thủ đô tuy có đông nhưng không quá tải, không xảy ra ùn tắc. Tình trạng ùn ứ chỉ được ghi nhận ở một số thời điểm trên vành đai 3 hoặc các nút giao với vành đai 3 Hà Nội.

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 1

Trạm thu phí Cao Bồ đầu tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thông thoáng trong ngày cuối dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chiều đường về Hà Nội (bên trái) tuy phương tiện có đông nhưng không quá tải. (Ảnh: H.Thuần).

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, tới khoảng 15h ngày 3/5, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã phục vụ khoảng 60 nghìn lượt phương tiện qua lại. Trong đó, đa số phương tiện từ các tỉnh thành phía Nam về Hà Nội. Lượng phương tiện trên chỉ bằng hơn một nửa so với hôm qua (ngày 2/5, với hơn 100 nghìn lượt phương tiện).

Do lượng phương tiện về Hà Nội trong ngày đột ngột giảm mạnh, nên từ sáng tới chiều 3/5, tuyến cao tốc cửa ngõ Nam Hà Nội không xảy ra ùn tắc; trong ngày cũng chưa xảy ra vụ va chạm, tai nạn nào trên tuyến cao tốc này nên phương tiện dễ dàng lưu thông. Tình trạng ùn ứ chỉ xảy ra một đoạn ngắn tại nút giao cao tốc với vành đai 3 chiều vào nội đô Hà Nội.

Tương tự với cao tốc Lào Cai – Nội Bài, Hải Phòng – Hà Nội… thậm chí 2 tuyến cao tốc này phương tiện còn lưu thông về Hà Nội dễ dàng hơn, khi các nút giao cuối tuyến vào nội đô không xảy ra ùn ứ.

Trước đó, ngày 2/5, cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình đã xảy ra ùn tắc kéo dài ở chiều về Hà Nội, một số khung giờ lực lượng chức năng phải cấm xe vào cao tốc và điều tiết phân làn ra Quốc lộ 1A đề về Hà Nội.

Hôm qua cũng được ghi nhận là ngày có lượng phương tiện qua cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình cao nhất, với hơn 100 nghìn lượt xe, trong ngày cũng xảy ra 11 vụ va chạm giữa các ô tô với nhau, khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tương tự với ngày 29/4, dù tổng lượng xe qua cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình chỉ hơn 93 nghìn lượt, nhưng tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra với chiều từ Hà Nội đi Ninh Bình –Thanh Hoá. Tình trạng ùn tắc trên do ùn tắc nghiêm trọng xảy ra trên đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn và Mai Sơn – Thanh Hoá.

Sau khi tuyến cao tốc ùn tắc, lực lượng chức năng điều tiết phương tiện ra Quốc lộ 1A, tuyến quốc lộ này sau đó cũng ùn tắc kéo dài, khiến nhiều phương tiện đi từ Hà Nội tới Thanh Hoá mất 8-9 tiếng đồng hồ (trong khi bình thường chỉ hết hơn 3 tiếng đồng hồ).

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 2

Phương tiện dễ dàng lưu thông về Thủ đô trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ngày 3/5 (chiều đường về Hà Nội bên trái).

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 3

Tính tới 15h ngày 3/5, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào nên phương tiện về Hà Nội dễ dàng (bên phải).

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 4

Tính tới 15h ngày 3/5, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mới phục vụ khoảng 60 nghìn lượt phương tiện, gần bằng 1 nửa so với hôm qua (ngày 2/5).

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 5

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua Hà Nam thông thoáng trong ngày cuối nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (chiều về Hà Nội bên phải).

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 6

Trạm thu phí Nội Bài trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai cũng thông thoáng chiều về Hà Nội ngày 3/5. (Ảnh chụp lúc 15h40: V.Lợi).

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 7

Lực lượng chức năng không phải vất vả trong điều tiết phương tiện vào nội đô khi cao tốc Hà Nội - Lào Cai khá thông thoáng ngày 3/5.

Cửa ngõ Hà Nội đột ngột thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ ảnh 8

Một trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai ngày cuối nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng vắng xe qua lại như ngày thường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.