CSGT Đà Nẵng chốt 20 điểm 'nóng' trong đêm chung kết AFF Cup 2018

CSGT Đà Nẵng chốt 20 điểm “nóng” trong đêm chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Giang Thanh
CSGT Đà Nẵng chốt 20 điểm “nóng” trong đêm chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Giang Thanh
TPO - CSGT Công an TP Đà Nẵng sẽ huy động 100% lực lượng để đảm bảo điều tiết giao thông trước, trong và sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra 19h30 tối nay (15/12).

Sáng 15/12, Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu – Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, trong tối nay, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng sẽ huy động 100% lực lượng để đảm bảo giao thông, trật tự trong trận chung kết.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị khác tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các giao lộ trọng điểm; cắt đường, hạn chế phương tiện lưu thông theo đoàn; không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố.

CSGT Đà Nẵng chốt 20 điểm 'nóng' trong đêm chung kết AFF Cup 2018 ảnh 1 Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ trên địa bàn thành phố. Ảnh: Giang Thanh

Toàn bộ lực lượng sẽ triển khai chốt 20 địa điểm có lưu lượng giao thông lớn, dễ ùn tắc như: giao lộ phía Tây cầu Rồng, tuyến Trần Phú – Bạch Đằng, đường 2/9 và Cách mạng Tháng Tám, giao lộ phía Tây cầu Sông Hàn, tuyến Lê Lợi – Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh – Phan Châu Trinh, Đống Đa – Quang Trung...

Đây điều là những điểm nóng giao thông khi dòng người hâm mộ đổ ra đường đi “bão” ăn mừng nếu đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.

CSGT Đà Nẵng chốt 20 điểm 'nóng' trong đêm chung kết AFF Cup 2018 ảnh 2 Công an TP Đà Nẵng khuyến nghị người dân tuân thủ luật giao thông và sự phân luồng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: Giang Thanh

“CA TP Đà Nẵng cũng khuyến nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ, sự phân luồng hướng dẫn của lực lượng chức năng, lựa chọn hành trình di chuyển phù hợp, hạn chế vào khu vực đông người, ùn tắc (như các tuyến: Bạch Đằng, Trần Phú, Đống Đa, Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Lê Duẩn, 2 tháng 9, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu,...).

Đối với người tham gia giao thông quá khích, lợi dụng việc ăn mừng để gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và sử dụng hình ảnh được trích xuất từ Hệ thống camera giám sát giao thông để “phạt nguội”, Trung tá Hải cho biết.

MỚI - NÓNG