Crimea trưng cầu dân ý gia nhập Liên bang Nga

Crimea trưng cầu dân ý gia nhập Liên bang Nga
Tại cuộc họp vào hôm nay, Hội đồng Tối cao (Quốc hội) của Crimea, đã thông qua quyết định nguyên tắc về việc gia nhập Liên bang Nga với tư cách một chủ thể, tờ Tiếng nói nước Nga đưa tin.

Tờ Tiếng nói nước Nga trích dẫn nghị quyết của Hội đồng Tối cao Crimea sau cuộc họp hôm nay: "Thứ nhất: Thông qua quyết định gia nhập Liên bang Nga với tư cách một chủ thể. Thứ hai: Một cuộc trưng cầu sẽ được tổ chức vào ngày 16/3 tới".

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ "ĐIỂM NÓNG" UKRAINE

Được biết, vào ngày 16/3 tới, cuộc trưng cầu dân ý sẽ được Crimea tiến hành với 2 lựa chọn: Sáp nhập Crimea với Nga hay quay trở lại một vùng tự trị bằng việc phục hồi hiệu lực hiến pháp của Crimea năm 1992 và qui chế Crimea như một phần của Ukraine.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.