Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch

TPO - Hàng ngàn người đã chọn công viên Thủ Lệ (Hà Nội) để đưa con em mình, gia đình, họ hàng đi chơi trong ngày đầu tiên của năm mới 2020.
Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 1

Theo ghi nhận tại công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vào ngày đầu tiên của năm mới 2020, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình tới đây để đi chơi nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 2

Khắp ngả đường ra vào công viên đều "nêm" chặt người qua lại.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 3

 Do thời tiết mát mẻ nên số lượng người đến công viên càng đông đúc.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 4

Dịp nghỉ Tết Dương lịch là thời điểm thích hợp để nhiều gia đình sum vầy, có thời gian quan tâm đến con cái.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 5

"Do Tết Dương lịch năm nay nghỉ có 1 ngày, không đưa gia đình đi chơi xa nên tôi quyết định đưa các cháu đến đây vui chơi", anh Kiên (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 6

Những con thú như voi, huơu cao cổ, khỉ, ngựa... thu hút đông người dừng chân.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 7

Các em nhỏ khá hào hứng với những con thú trong công viên Thủ Lệ.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 8

Nhiều em tỏ ra khá thích thú trong lần đầu tiên đến đây.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 9

Nhiều gia đình bỏ 5.000 đồng/mớ các loại rau để trẻ nhỏ trực tiếp cho con vật ăn.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 10

Khu vui chơi chật cứng người đăng ký mua vé, xếp hàng đến lượt.

Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 11
 
Công viên Thủ Lệ đặc người trong ngày Tết Dương lịch ảnh 12

Tết Dương lịch là dịp để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc vất vả.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.