Công ty Vinamilk ủng hộ người dân vùng lũ 2 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thanh Tú (thứ 2, từ phải sang) thay mặt 6.000 cán bộ, công nhân viên Công ty Vinamilk trao tiền ủng hộ người dân bị mưa lũ.
Ông Nguyễn Thanh Tú (thứ 2, từ phải sang) thay mặt 6.000 cán bộ, công nhân viên Công ty Vinamilk trao tiền ủng hộ người dân bị mưa lũ.
TPO - Trưa 18/10, thông qua Báo Tiền Phong, đại diện Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tú- Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Vinamilk thay mặt Công ty trao số tiền kể trên cho báo Tiền Phong. Ông Tú cho biết, đây là khoản tiến đóng góp một ngày lương của toàn thể 6.000 cán bộ, công nhân viên công ty Vinamilk. “Ngay khi nghe tin mưa lũ hoành hành ở các tĩnh Bắc Trung bộ, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Vinamilk đã tự nguyện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong bão lũ một ngày lương” - ông Tú nói.

Từ nhiều năm qua, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, cán bộ công nhân viên Công ty Vinamilk luôn tích cực đóng góp để kịp thời góp phần giúp đồng bào bị thiên tai, bão lũ vượt qua khó khăn, mất mát.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/10, đoàn công tác xã hội từ thiện của Công ty Vinamilk và báo Tiền Phong sẽ tổ chức đi thăm và trao tận tay người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình những món quà do cán bộ, công nhân viên Công ty Vinamilk đóng góp, ủng hộ. Đây cũng là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại Hà Tĩnh, lũ quét làm ngập nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó ngập và thiệt hại nặng nề nhất là ở miền núi Hương Khê và các huyện  Thạch Hà, Cảm Xuyên… Riêng tại Hương Khê có 10.357 hộ bị ngập nước, trong đó có 2.576 hộ ngập trên 2m. Nước lũ cuốn trôi 2 nhà bán kiên cố, 1 nhà kiên cố phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã làm ngập 16 xã, trong đó có 9 xã bị cô lập gồm Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Gia Phố, Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải. Diện tích lúa mùa bị ngập 200ha, diện tích bưởi Phúc Trạch bị ảnh hưởng 400ha; nước lũ đã làm hư hỏng trên 1.000 tấn lúa; cuốn trôi 400 con gia súc,  40.000 con gia cầm; các công trình đường giao thông, công trình thuỷ lợi, trường học, trụ sở làm việc UBND, hội quán các xã, thị trấn bị ngập sâu, hư hỏng…

Tại Quảng Bình, nước ngập và thiệt hại trên diện rộng, trong đó mức độ ngập và thiệt hại nặng nhất tập trung tại các xã dọc sông Gianh như Văn Hóa, Cảnh Hóa, Phù Hóa, Quảng Trường, Quảng Thanh, Quảng Phong và 10 cồn nổi trên sông Gianh, khiến hàng chục vạn dân bị thiệt hại.

MỚI - NÓNG