Công trình 'Quỷ hiền lương’ ở Đà Lạt vừa xác lập kỷ lục châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các hạng mục công trình “Quỷ hiền lương” lấy cảm hứng thiết kế từ điển tích dân gian của người bản địa Tây Nguyên vừa được xác lập kỷ lục châu Á.

Tổ chức kỷ lục châu Á vừa trao chứng nhận kỷ lục châu Á cho các hạng mục công trình “Quỷ hiền lương” tại quần thể khu du lịch PiNi Đà Lạt (Lâm Đồng).

Công trình 'Quỷ hiền lương’ ở Đà Lạt vừa xác lập kỷ lục châu Á ảnh 1

“Quỷ hiền lương” vừa được xác lập kỷ lục châu Á.

Các hạng mục công trình này được thiết kế, xây dựng đồ sộ, công phu, quái dị… đặc biệt, “Quỷ hiền lương” ở khu du lịch PiNi được xem là một trong những công trình quái trúc lớn nhất châu Á.

Theo đơn vị quản lý khu du lịch PiNi, “Quỷ hiền lương” lấy ý tưởng từ câu chuyện xưa do một vị cao niên người K’Ho kể lại.

Chuyện kể rằng quỷ núi là con vật to lớn, kỳ dị, hình dáng hung tợn nhưng có tâm tính hiền lương. Con quỷ này sống lẩn khuất trên núi nhưng luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ dân làng khỏi bầy thú dữ, có lần cứu một phụ nữ mang thai thoát chết trong gang tấc.

Công trình 'Quỷ hiền lương’ ở Đà Lạt vừa xác lập kỷ lục châu Á ảnh 2

Tổ chức Kỷ lục châu Á trao chứng nhận kỷ lục cho PiNi.

Khu du lịch PiNi được thiết kế theo lối kiến trúc mê lộ và ma trận với nhiều tượng quỷ có kích thước lớn. Nơi đây còn có thác quỷ - thác nước tự nhiên trong vắt được dẫn về từ thượng nguồn, tạo nên sự sống cho các loài thủy sinh tại khu vực này.

Nhiều nghệ sĩ người K’Ho (tộc người bản địa có quy mô dân số lớn nhất Nam Tây Nguyên) thường xuyên tham gia biểu diễn tại các chương trình văn hóa - nghệ thuật tại PiNi. Nơi đây còn có khối ngọc lớn nhất Tây Nguyên, mô hình lồng chim được xác lập kỷ lục là lồng chim lớn nhất Việt Nam…

Các công trình kiến trúc nói trên lẩn khuất trong những cánh rừng xanh ngắt, còn nhiều nét hoang sơ; quanh năm có các tầng mây bao phủ, sương mù giăng mắc tạo nên bầu không khí khá ma quái, lạ lẫm, thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, nhất là những bạn trẻ thích phiêu lưu, mạo hiểm.

MỚI - NÓNG