Công Phượng ghi bàn, bầu Đức và HAGL đắc thắng

Công Phượng có trận đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Công Phượng có trận đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
TPO - Màn trình diễn của Công Phượng ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Campuchia không chỉ khiến bầu Đức phải “rung đùi” hãnh diện, mà HAGL cũng hưởng lợi lớn.

Trận thắng chật vật 2-1 tại Phnom Penh đã khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nhận rất nhiều chỉ trích. Trong đó, Công Phượng là một trong những gương mặt bị đánh giá gây thất vọng.

Điều này khiến cho không ít người cảm thấy lo lắng trước trận tái đấu trên sân Mỹ Đình tối 10/10. Tuy nhiên, vượt qua áp lực tâm lý bủa vây, tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu với Campuchia một cách đầy tự tin và kiêu hãnh. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy, giữa bóng đá Việt Nam và Campuchia vẫn còn một khoảng cách khá xa, bất chấp Campuchia đã có nhiều tiến bộ.

 Công Phượng ghi bàn, bầu Đức và HAGL đắc thắng ảnh 1 Công Phượng đóng góp 1 bàn thắng trong trận thắng 5-0 của tuyển Việt Nam trước Campuchia. Ảnh: Vnexpress

Sau khi sớm có bàn thắng vươn lên dẫn 1-0 trong hiệp 1 do Đinh Thanh Trung ghi, sang hiệp 2 các chân sút Việt Nam “phá lưới” Campuchia thêm 4 lần nữa để ấn định chiến thắng đậm 5-0.

Được ra sân trong đội hình xuất phát, Công Phượng đã có màn trình diễn rất ấn tượng, cả trong hiệp 1 và hiệp 2. Đúng như tuyên bố trước trận, tiền đạo HAGL đã bớt đi khá nhiều các tình huống xử lý cá nhân. Thay vào đấy, anh chịu khó di chuyển và phối hợp với đồng đội nhiều hơn.

Mức độ nguy hiểm Công Phượng và các đồng đội tạo ra trước khung thành Campuchia cũng tăng lên rõ rệt. Phút 76’, đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm, Công Phượng đã đi bóng loại 1 hậu vệ Campuchia trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 4-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Trước tình huống này, Công Phượng còn khiến các CĐV trầm trồ lẫn xuýt xoa với pha thoát xuống đón đường kiến tạo từ xa của Xuân Trường, trước khi sửa vào góc xa loại thủ môn Campuchia. Tuy nhiên, bóng lại đi trúng cột dọc. So với những gì thể hiện trên sân Olympico ở Phnom Penh cách đây không lâu, màn trình diễn hôm qua của Công Phượng là sự tương phản rõ nét.

Bầu Đức hẳn có lý do để vui khi cầu thủ “con cưng” của mình lấy lại cảm hứng chơi bóng quen thuộc. Thất bại tại SEA Games 29 đã ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần các cầu thủ HAGL, trong đó có Công Phượng. Đội bóng phố Núi vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở V-League, với hệ quả là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Theo xác nhận của Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, HAGL với sự hỗ trợ của nhà tài trợ đã tiến hành đàm phán tìm HLV mới, và danh tính người thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ sớm được công bố trong nay mai. Trong bối cảnh trên, việc Công Phượng lấy lại phong độ là một tín hiệu tích cực đối với đội bóng phố Núi.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, vấn đề không chỉ ở khía cạnh chuyên môn đơn thuần. Với sức hút đối với lượng lớn CĐV, HAGL là số ít đội bóng ở V-League nhận được một bản hợp đồng mang tính chất thương mại, với số tiền lên tới 50 tỉ đồng/2 mùa giải. Mùa giải đầu tiên sắp kết thúc và HAGL cùng đối tác sắp bước sang năm thứ 2 của bản hợp đồng trên.

Trong trường hợp HAGL tiếp tục nhận được sự ủng hộ và yêu mến như hiện nay, cũng như việc các ngôi sao ở đội bóng phố Núi toả sáng, không những bầu Đức vui mà nhà tài trợ cũng sẽ cảm thấy hài lòng, bởi thương hiệu của nhà tài trợ được đảm bảo. Theo chia sẻ của Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, ngay sau trận đấu của tuyển Việt Nam, nhà tài trợ đã gửi lời chúc mừng tới đội bóng phố Núi cũng như cá nhân Công Phượng. Cùng với HAGL, công ty này cũng chính là nhà tài trợ sữa cho các ĐTGQ, theo một bản hợp đồng ký với VFF trước thềm SEA Games 29.

Đây là một trong những lý do, nhà tài trợ rất tích cực trong việc hỗ trợ đội bóng của bầu Đức tìm HLV mới. 

MỚI - NÓNG