Công nhân tại Bắc Giang đứng máy xuyên giao thừa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm 29 Tết, nhiều công nhân trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vẫn làm xuyên đêm, đón giao thừa bên máy móc.

Công ty TNHH JA Sola Việt Nam chuyên sản xuất tấm Silic và lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, Bắc Giang) có khoảng 400 công nhân ở lại làm dịp Tết Nguyên đán. Tối 29 Tết, công nhân vẫn miệt mài làm việc.

Công nhân tại Bắc Giang đứng máy xuyên giao thừa ảnh 1

Công nhân công ty TNHH JA Sola Việt Nam đang làm việc trong đêm giao thừa.

"Công ty hiện có 160 máy hoạt động chế tạo nhựa. Máy móc một khi hoạt động thì phải chạy liên tục, muốn dừng phải có kế hoạch sớm. Vì vậy, đêm 29 Tết, công nhân làm việc bình thường và sẽ đón giao thừa bên các dàn máy. Sáng mùng 1 Tết, lãnh đạo công ty sẽ đến chúc Tết, mừng tuổi lì xì và tặng hoa quả, bánh kẹo cho công nhân.", ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết.

Công nhân tại Bắc Giang đứng máy xuyên giao thừa ảnh 2

Do đặc thù sản xuất, 400 công nhân của công ty TNHH JA Sola Việt Nam vẫn miệt mài làm việc trong đêm giao thừa.

Cách đây ít ngày, lãnh đạo công ty đã tặng quà cho một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở lại làm dịp Tết. Trong những ngày Tết, công ty cũng tăng gấp đôi khẩu phần ăn cho công nhân.

Đợt Tết Nguyên đán này, Công ty Cổ Phần Việt Nam SUNERGY (Khu công nghiệp Đình Trám) có khoảng trên 300 công nhân ở lại làm việc. Chị Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, công ty cho công nhân nghỉ đêm 29 Tết, bắt đầu làm từ sáng mùng 1 Tết. Trong các ngày Tết, ngoài việc được nhận chế độ theo quy định của nhà nước, công nhân còn được tăng thêm khẩu phần, từ 30 nghìn đồng/suất lên 60 nghìn đồng/suất. "Bữa ăn mang đầy đủ hương vị ngày Tết, công nhân cũng vơi đi nỗi nhớ nhà", chị Hương nói.

Đầu tháng 1 vừa qua, tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có khoảng 5.000 – 6.000 công nhân đăng kí ở lại các nhà máy làm dịp Tết. Tuy nhiên, đến ngày 24/1, số lượng người ở lại làm Tết chỉ khoảng 1.800 người.

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, những người ở lại chủ yếu làm nhiệm vụ trực hành chính, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy trong các nhà máy; chỉ một số ít nhà máy do đặc thù phải sản xuất trong Tết.

MỚI - NÓNG