Công nhân đội mưa nhận gạo, nhu yếu phẩm từ gian hàng 'San sẻ yêu thương'

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 700 suất nhu yếu phẩm gồm gạo, nước mắm và mì tôm cho thanh niên công nhân tại khu Công nghiệp Nội Bài (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Bảo Anh
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 700 suất nhu yếu phẩm gồm gạo, nước mắm và mì tôm cho thanh niên công nhân tại khu Công nghiệp Nội Bài (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Bảo Anh
TPO - Mặc trời mưa trút nước tầm tã nhưng công nhân tại khu công nghiệp Nội Bài (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn mặc áo mưa xếp hàng nhận gạo, nhu yếu phẩm tại gian hàng “San sẻ yêu thương”.

Sáng 22/4, anh Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 700 suất nhu yếu phẩm gồm gạo, nước mắm và mì tôm cho thanh niên công nhân tại khu Công nghiệp Nội Bài (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", T.Ư Đoàn triển khai. Theo đó, T.Ư Đoàn tổ chức 64 gian hàng “San sẻ yêu thương” cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất từ ngày 22/4.

Công nhân đội mưa nhận gạo, nhu yếu phẩm từ gian hàng 'San sẻ yêu thương' ảnh 1 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN trao tận tay các suất quà cho công nhân

Tại Hà Nội, T.Ư Đoàn triển khai gian hàng “San sẻ yêu thương” tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, cung cấp 700 suất nhu yếu phẩm miễn phí cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch CPVID -19. Cùng với các hoạt động san sẻ yêu thương của tuổi trẻ cả nước, gian hàng “San sẻ yêu thương” được triển khai sẽ góp phần hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để “Không ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch này.

Dù trời mưa nhưng chị Vũ Thị Nếp, quê ở Hải Dương hồ hởi tới nhận quà. Chị Nếp cho biết, hai vợ chồng cùng làm ở Hà Nội, thuê nhà ở gần khu Công nghiệp, có con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn. Được nhận quà từ chương trình, chị xúc động chia sẻ: "Món quà vào đúng thời điểm khó khăn này là vô cùng ý nghĩa đối với anh chị em công nhân chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm động lực, tinh thần để vượt qua khó khăn".

Công nhân đội mưa nhận gạo, nhu yếu phẩm từ gian hàng 'San sẻ yêu thương' ảnh 2 Công nhân hồ hởi nhận những suất nhu yếu phẩm được trao tặng
Công nhân đội mưa nhận gạo, nhu yếu phẩm từ gian hàng 'San sẻ yêu thương' ảnh 3 Công nhân hồ hởi nhận những suất nhu yếu phẩm được trao tặng

Trước đó, đoàn công tác do đồng chí Bùi Quang Huy đã tới thăm động viên tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội.

MỚI - NÓNG