Cộng hưởng yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từng trải qua những ngày tháng Đà Nẵng giãn cách toàn thành phố nên anh Hồ Ngọc Thanh hiểu hết những gì người dân Sài Gòn đang gặp phải. Khi “Sài Gòn bệnh”, anh Thanh cùng các thành viên “Quỹ xe nghĩa tình 0 đồng” đứng ra kêu gọi “hướng về Sài Gòn”.

Ban đầu, anh định cùng anh em đội xe trực tiếp chở hàng hóa vận động được từ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Chưa kịp đi thì Đà Nẵng tái bùng phát dịch, anh Thanh gửi tiền mặt vào và nhờ người quen ở Sài Gòn mua gạo, mắm, và vật dụng cần thiết hỗ trợ người dân các khu dân cư phong tỏa đang gặp khó khăn. “Trước đây, khi Đà Nẵng là tâm dịch, người Sài Gòn gửi yêu thương về ấm lòng biết mấy, nay cho chúng tôi góp sức động viên Sài Gòn. Mong bà con vượt qua chặng khó khăn này”.

Khi biết người dân ở TPHCM đang gặp khó khăn khi bị phong tỏa, giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã phát động chương trình “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác”. Những chuyến xe đầu tiên đầy ắp rau củ quả, đặc sản Quảng Ngãi đã đến với bà con TPHCM thông qua Trung tâm công tác xã hội thanh niên Thành phố.

Là Thành phố nghĩa tình, TPHCM luôn “vì cả nước, cùng cả nước” vượt khó đi lên, đạt được những thành tựu lớn lao. Giờ đây, cả nước đang hướng về Thành phố nghĩa tình bằng tất cả tình nghĩa, cùng với những hành động rất thiết thực và kịp thời, viện trợ cho Thành phố nhiều nguồn lực quý giá, từ con người, kinh phí, trang thiết bị y tế chống dịch đến lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Chính phủ luôn dành cho Thành phố những nguồn lực tốt nhất để chống dịch, nhất là vắc-xin. Các bộ, ngành, lực lượng vũ trang và nhiều địa phương đã cử những đoàn chuyên gia, cán bộ, sinh viên ngành y đến hỗ trợ Thành phố chống dịch. Bộ Y tế cho biết có thể điều động tối đa 10.000 nhân viên y tế tình nguyện, bao gồm lực lượng của trung ương tại TPHCM và các tỉnh. Hiện tại, có ít nhất 14 tỉnh, thành sẵn sàng chi viện hỗ trợ nhân lực cho TPHCM chống dịch. Đó là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm, hồi sức cấp cứu để thực hiện các nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm, tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và dự kiến huy động số lượng máy xét nghiệm RT-PCR.

Cộng đồng doanh nghiệp, người dân khắp nơi cũng đã ủng hộ, đóng góp Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, tính đến ngày 9/7, có 105 doanh nghiệp và nhiều người dân đăng ký ủng hộ kinh phí mua vắc-xin với hơn 2.293 tỷ đồng. Các tỉnh thành phố như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long… và rất nhiều địa phương khác, dù đang khó khăn nhưng cũng sẵn sàng san sẻ một phần kinh phí và các hàng hóa địa phương để hỗ trợ người dân TPHCM.

TPHCM - Thành phố nghĩa tình không đơn độc trong cuộc chiến chống dịch. Sự sát cánh của cả nước đã và đang tiếp thêm cho Thành phố nguồn lực và cả động lực. Người dân Thành phố cũng vì thế cảm thấy ấm lòng, vững tin và sát cánh cùng chính quyền để thực hiện quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Đ.D

MỚI - NÓNG