Cộng đồng mạng tràn vào facebook gửi lời cảm ơn chàng trai đỡ bé gái rơi từ tầng 12

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên báo chí, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra facebook của chàng trai này và bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi lòng dũng cảm và nhanh nhẹn.
Khoảng hơn 17h hôm qua 28/2, tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện một bé gái trèo qua lan can sắt ngoài ban công căn hộ ở tầng 12 tòa nhà trên sau đó bị rơi xuống dưới. Nhiều người dân ở tòa nhà gần đó chứng kiến sự việc đã hô hoán cho mọi người biết giúp đỡ cháu bé. Lúc này, một nam thanh niên ở gần đó đã nhanh chóng trèo lên mái tôn che sảnh tầng 1 và nhanh tay đỡ bé gái.

Nam thanh niên đỡ cháu bé tên Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).
Cộng đồng mạng tràn vào facebook gửi lời cảm ơn chàng trai đỡ bé gái rơi từ tầng 12 ảnh 1 Chàng trai dũng cảm Nguyễn Ngọc Mạnh
Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên báo chí, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra facebook của chàng trai này và bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi lòng dũng cảm và nhanh nhẹn.
Chỉ sau vài tiếng, lượng theo dõi (follow) trang cá nhân của Ngọc Mạnh tăng đột biến. Nhiều người nói rằng họ thót tim khi xem clip cảnh em bé rơi từ tầng cao. Netizen đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhắn gửi lời cảm ơn nam thanh niên đã dũng cảm cứu cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư,
Một tài khoản facebook bình luận: "Đúng là người hùng. Anh thật sự xuất sắc. Mình thót tim không dám xem luôn. Thương bé. Thật là một phép màu."

Bạn Minh Quang Hồ viết: "Thật đáng khâm phục, người hùng!"

Bạn gái tên Cúc cũng đồng tình: "Tuyệt vời quá. Cảm ơn chàng trai dũng cảm!"

 

Nickname Lan Huong Dang nhắn gửi trên trang cá nhân của Mạnh: "Cảm ơn em vì hành động đẹp. Chúc những điều may mắn đến với em và gia đình em nhé!"

Nguyễn Ngọc Mạnh được dân mạng gọi là "Superman giữa đời thường". Nhiều người dành cho Mạnh sự ngưỡng mộ, gọi hành động cứu em bé là "sự tử tế giữa đời thường" và ai nấy đều cảm thấy thật ấm lòng.

MC Diệp Chi của chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng không khỏi xúc động khi ngay trong đêm qua có một bài chia sẻ dài trên facebook.
Cộng đồng mạng tràn vào facebook gửi lời cảm ơn chàng trai đỡ bé gái rơi từ tầng 12 ảnh 2 MC Diệp Chi
Cô viết: "Mạnh làm nghề lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói. Chiều nay, trong khi chờ chuyển hàng cho khách, nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu, Mạnh đã lao nhanh ra khỏi xe, trèo lên mái tôn, giang tay cứu được một em bé rơi từ tầng 13 xuống, trao cho em cơ hội sống thêm một lần nữa.

Đúng là phép màu.

Đoạn video quay cảnh em bé trèo từ lan can chung cư ra ngoài, mình không dám xem đến cuối. Mở lên, thoáng thấy bóng áo trắng bé tẹo, vắt vẻo trên tầng cao là người mình run lên bần bật... Thật quá sợ hãi! Em bé hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện Nhi. Mong con bình an và sớm được trở về nhà.

Mình có món quà nhỏ muốn tặng cho bạn và con gái. Hôm nay cứu người xong, thấy báo viết là Mạnh chạy ngay về nhà, ôm con gái vào lòng. Con gái Mạnh cũng trạc tuổi bé gái được cứu. Đọc đến đấy mình xúc động quá."
Nữ MC bày tỏ "mong câu chuyện đẹp này sẽ được lan toả, để chúng mình biết tin vào những điều kỳ diệu có thật, những người hùng bình dị trên đời."
Cộng đồng mạng tràn vào facebook gửi lời cảm ơn chàng trai đỡ bé gái rơi từ tầng 12 ảnh 3 Trên mạng ngập tràn hình ảnh vẽ Ngọc Mạnh như một siêu anh hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 12.
Không chỉ dũng cảm, nam thanh niên còn có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra trước đó, Nguyễn Ngọc Mạnh còn tìm người đánh rơi một số tiền để trả lại khi anh nhặt được trên đường đi trả hàng. 
Cộng đồng mạng tràn vào facebook gửi lời cảm ơn chàng trai đỡ bé gái rơi từ tầng 12 ảnh 4
MỚI - NÓNG