Công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus corona

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Một công dân Mỹ ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã tử vong sau khi nhiễm virus corona mới (2019-nCoV).

Theo Washington Post, đây là trường hợp công dân Mỹ tử vong đầu tiên được ghi nhận sau khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát từ Trung Quốc.

Nạn nhân là một người đàn ông 60 tuổi, chưa rõ danh tính, qua đời hôm thứ Năm tại bệnh viện Jinyintian (Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc).

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân”, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ nói.

Hiện chưa rõ vì sao công dân Mỹ nói trên lại không được đưa khỏi Vũ Hán. Trước đó, Mỹ đã đưa tổng cộng gần 350 công dân từ vùng dịch về nước trên hai chuyến bay.

Đây là bệnh nhân nước ngoài thứ hai qua đời vì virus corona, sau một bệnh nhân khác ở Philippines.

Hầu hết số ca nhiễm virus và tử vong đều tập trung ở Trung Quốc.

Những người Mỹ trở về từ vùng dịch có dấu hiệu sốt cao đều đang được theo dõi tại căn cứ không quân Travis ở California.

Những người còn lại được cách ly 14 ngày.

Ngoài các ca bệnh ở Trung Quốc, chính quyền Nhật Bản cho biết có ít nhất 13 công dân Mỹ nhiễm virus corona, trên tổng số 64 bệnh nhân là du khách trên du thuyền Diamond Princess.

Du thuyền này - cùng hàng ngàn hành khách, trong đó có hàng trăm người Mỹ - hiện đang bị cách ly ở Yokohama, Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Mỹ có tổng cộng 12 ca dương tính với virus corona.

Theo Theo Sputnik, Washington Post
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.