Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong đợt suốt thời gian dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 1 - 4/9/2022), Công an tỉnh Cao Bằng vẫn tiến hành làm thủ tục cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân tại các địa điểm Trung tâm hành chính công và trụ sở cơ quan công an các huyện, thành phố trên địa bàn.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, công an tỉnh đang triển khai cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 1

Không nghỉ lễ, lực lượng công an tỉnh Cao Bằng nỗ lực làm việc cấp căn cước công dân -Ảnh: PV

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 2

Công an phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân -Ảnh: PV

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 3

Người khuyết tật được chiến sỹ công an trợ giúp nhiệt tình -Ảnh: PV

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 4

Người dân xếp hàng làm thủ tục cấp căn cước công dân trong trật tự -Ảnh: PV

Trong các ngày nghỉ , lực lượng công an địa phương tiến hành làm việc liên tục: Buổi sáng từ 7h30’ - 12h, buổi chiều từ 12h30’ - 17h, buổi tối từ 18h - 22h’.

Công việc cấp thẻ căn cước công dân được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Nhiều người già đau ốm, khuyết tật đều được cán bộ, chiến sỹ công an Cao Bằng trợ giúp nhiệt tình, chu đáo.

Nhiều người dân địa phương bảy tỏ sự cảm ơn, ghi nhận và xúc động trước hành động “Vì nhân dân phục vụ” của công an tỉnh Cao Bằng.

Công an đến tận nhà người già, khuyết tật làm căn cước công dân

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk mang máy đến tận nhà người già, khuyết tật làm căn cước công dân. Lãnh đạo công an huyện đi đến các giáo xứ thăm hỏi, phối hợp người có chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín tuyên truyền, vận động bà con làm căn cước công dân.

Không kể đêm ngày, các tổ công tác của công an huyện Cư Kuin phối hợp cùng công an các xã trên địa bàn đến tận nhà để làm căn cước công dân (CCCD) cho người già yếu, người khuyết tật trong dịp lễ này.

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 5

Lãnh đạo công an huyện thường xuyên đến các địa điểm cấp căn cước động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ

Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin cho biết, dịp lễ này, lực lượng công an xã và quản lý hành chính trực 100%. Công an huyện triển khai 2 tổ, mỗi tổ khoảng 6 người, tùy tình hình các tổ lưu động về xã. Riêng công an huyện ưu tiên tối đa tập trung toàn lực mời dân lên làm căn cước.

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 6

Dịp lễ, cán bộ chiến sĩ công an đến tận nhà người già, khuyết tật làm căn cước

Theo thượng tá Quyết, làm CCCD còn liên quan đến đường truyền nên thường tập trung làm tại UBND các xã. Trường hợp người dân không đi lại được, già yếu, bệnh tật, lực lượng cán bộ, chiến sĩ mang máy đến tận nhà làm.

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 7

Công an huyện tăng cường xe và nhân lực hỗ trợ người dân làm căn cước

Đầu đợt cao điểm đến nay, công an huyện tăng cường tuyệt đối cả con người, phương tiện để phục vụ làm công tác thu nhận căn cước; dành 3 xe sẵn sàng phục vụ chở dân đi làm căn cước.

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 8

Không kể ngày đêm, các tổ công tác đến nhà người già, đi lại khó khăn làm căn cước

Công an huyện đề nghị các xã trên địa bàn tiếp tục rà soát những trường hợp là người già yếu, người khuyết tật, khó khăn... để bố trí thời gian đến làm căn cước công dân tận hộ gia đình.

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 9

Cán bộ chiến sĩ công an đến nhà hỗ trợ người dân đi làm căn cước

Cũng theo Công an huyện Cư Kuin, gần 1 tháng nay, lãnh đạo công an huyện trực tiếp đi đến các giáo xứ, thăm hỏi, kết nối, phối hợp người có chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín tuyên truyền, vận động bà con hiểu ý nghĩa thiết thực của việc làm CCCD để người dân đến làm; đồng thời thông qua người thân thông báo cho những người đi làm ăn xa tranh thủ về làm thủ tục cấp CCCD.

Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân ảnh 10

Người dân được cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn thủ tục làm căn cước

Huyện Cư Kuin có hơn 123.000 nhân khẩu, trong đó số người đến độ tuổi cấp căn cước công dân hơn 96.000 trường hợp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.