Công an Bình Dương thông tin vụ đánh bạc tại văn phòng môi giới đất đai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi lực lượng công an ập vào Văn phòng môi giới bất động sản ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), nhóm 4 đối tượng vẫn say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài cào 3 lá.

Ngày 23/8, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thông tin vụ bắt giữ 4 đối tượng đánh bạc ở Văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn xã Long Hòa.

Theo đó, nhóm đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc gồm: Trịnh Văn Chiến (SN 1978); Nguyễn Minh Nhật (SN 1981); Tạ Minh Tuyên (SN 1988) và Nguyễn Văn Mai (SN 1991).

Theo Công an huyện Dầu Tiếng, qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại trụ sở Văn phòng môi giới bất động sản Đoàn Kết Phát (ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) thường xuyên tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Công an Bình Dương thông tin vụ đánh bạc tại văn phòng môi giới đất đai ảnh 1

Các đối tượng tham gia đánh bạc

Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp Công an xã Long Hoà đã tiến hành kiểm tra hành chính trụ sở nói trên.

Lực lượng công an ập vào trụ sở Văn phòng môi giới bất động sản Đoàn Kết Phát thì phát hiện nhóm 4 đối tượng nói trên đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài cào 3 lá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 19.600.000 đồng của các đối tượng dùng để đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.