Con bệnh nặng, cha tâm thần

Con bệnh nặng, cha tâm thần
TP - Đến ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông (Long Mỹ, Hậu Giang) hỏi gia đình ông Võ Văn Dễ thì ai cũng biết, vì cha tâm thần, con bị bệnh nặng nên rất nghèo.

> Những người khổ vì “bệnh lạ”
> Thêm chuyện về gia đình mắc bệnh lạ
> Cháu bé bị u mũi cần giúp đỡ

Võ Thanh Hơn 13 tuổi, nằm co ro, mặt tái mét vì bệnh nặng đã hơn tháng nay do tai phải sưng, mủ đang chảy ra. Hơn còn bị đau nhức do chứng u sụn xương cánh tay phải (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM chẩn đoán).

Gia đình nghèo, không đất sản xuất, đông con, cuộc sống vợ chồng làm thuê trước đây đã khổ, nay còn khổ hơn. Nhất là từ năm 2009, ông Dễ mắc bệnh tâm thần và con gái út Võ Thanh Hơn bị u sụn xương cánh tay. Bệnh của Hơn có thể chữa bằng phẫu thuật nhưng nhà không có tiền. Mọi thứ trong nhà có thể bán được đều đã bán. Ông Dễ khi trời nắng còn hay lên cơn đập phá đồ đạc, đã hai lần đốt nhà, may nhờ bà con đến cứu.

“Hoàn cảnh của ông Dễ hết sức khó khăn, tiền trợ cấp của nhà nước không nhiều, bà con xóm giềng cũng nghèo nên chẳng giúp được gì nhiều. Mong được các nhà hảo tâm gần xa chia sẻ”, ông Võ Minh Văn, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông, nói.

Hòa Hội

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.