Có 8 kết quả :

Ngựa thồ hàng cứu trợ cho chương trình "Cơm Có Thịt"

Đơn giản đó là Cơm Có Thịt

TP - Cuối năm tôi ngồi sắp xếp bản thảo trong ổ cứng máy tính, tự nhiên tìm ra một loạt bài viết về dạo chương trình “Cơm có thịt” mới ra đời. Đọc và ùa về bao chi tiết, bao kỷ niệm của những ngày đầu tiên ấy.
Trần Đăng Tuấn trong một chuyến lên vùng cao. Ảnh Chương trình CCT

Từ tâm ký giả

TP - Chắc giờ vẫn chưa nguội lẫn nguôi sự kiện nhà báo TS Trần Đăng Tuấn, xin nghỉ chức Phó Tổng GĐ Đài Truyền hình T.Ư. Chợt nghe tiến sĩ từ quan cộm mặt bằng công luận một thời bởi trước đó chưa hề có tiền lệ. 
Bữa ăn của những cô cậu học trò vùng cao huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Ảnh: Nguyễn Ngọc

Những bữa cơm có thịt của học trò vùng cao

TP - Thay vì chỉ có cơm trắng với muối ớt hay mì tôm sống lót dạ, những năm trở lại đây, học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng cao Ba Tơ, của trường TH và THCS Ba Lế (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) được ăn những bữa cơm trưa có đầy đủ canh, rau, cá, thịt.
Cô Hồng Phượng (bên trái) nhận tiền hỗ trợ bữa ăn cho trò nghèo từ đại diện báo Tiền Phong

Báo Tiền Phong giúp đỡ trò nghèo vùng sâu Ea Súp

TPO - Ngày 11/12/2018, cô Nguyễn Thị Hồng Phượng- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Ea Súp gửi văn bản cảm ơn báo Tiền Phong về sự hỗ trợ kịp thời, giúp 25 học sinh lớp 10 gia cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện ổn định việc học từ tháng 12 này đến hết niên khóa 2018-2019. 
Honeywell giúp cải thiện môi trường học tập cho 2000 học sinh

Honeywell giúp cải thiện môi trường học tập cho 2000 học sinh

Honeywell (mã giao dịch trên sàn chứng khoán NYSE: HON) và Quỹ Trò nghèo Vùng cao, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các học sinh nghèo tại khu vực miền núi của Việt Nam, gần đây đã hoàn thành một dự án cải thiện đáng kể môi trường học tập cho khoảng 2.000 học sinh tại bốn trường học của các tỉnh Thanh Hóa và Lào Cai.