Có thể xem xét xử lý hình sự vụ xe khách rơi vực đèo Hải Vân

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn giao thông
Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn giao thông
TPO - Với nghi vấn xe khách vượt ẩu ngay trước khi rơi xuống vực sâu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng trên đèo Hải Vân, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế hiện xem xét các tình tiết liên quan, lấy lời khai nhân chứng, củng cố hồ sơ để có thể khởi tổ vụ án vụ xe khách rơi vực này.

Chiều 9/1, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lãnh đạo cơ quan này vừa chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương điều tra, củng cố, hoàn tất hồ sơ để xem xét có thể khởi tố vụ án vụ xe khách chở hơn 20 người lao xuống vực sâu đèo Hải Vân trưa 8/1 vừa qua.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, hiện lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh nghi vấn tài xế điều khiển xe khách 51B - 229.30 Trương Anh Minh có dấu hiệu vượt ẩu khi lưu thông trên đường đèo Hải Vân nguy hiểm.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết, từ thông tin hiện trường, kết hợp lời khai nhân chứng, lời khai nhận của lái xe và phụ xe phần nào cho thấy, tài xế điều khiển xe 51B - 229.30 có dấu hiệu vượt ẩu dẫn đến tai nạn. Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Công an tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc củng cố tài liệu, hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án. “Nếu đủ căn cứ thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự người vi phạm”, Đại tá Sơn cho hay.

Trước đó, theo một nguồn tin mà PV Tiền Phong có được từ cơ quan công an tối 8/1, tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã có dấu hiệu vượt ẩu khi điều khiển xe khách mang BKS 51B - 229.30 chở hơn 20 người, chủ yếu là sinh viên, qua mặt một chiếc xe chở dầu chạy cùng chiều ngay trên đèo Hải Vân ở đoạn đường cấm vượt. Hành vi nguy hiểm này khiến xe 51B - 229.30 mất lái, va vào vách núi, bật ra đường đèo, sau đó xé toang lan can bảo vệ bằng kim loại và rơi xuống vực sâu.  Qua test nhanh ma túy, nồng độ cồn trong máu tài xế Minh đều có kết quả âm tính.

Trước đó, như tin đã đưa tin, vào khoảng 12h30 trưa 8/1, trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh TT-Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người thương vong.

Thời điểm trên, xe khách mang BKS 51B-229.30 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển, từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đến vị trí Km 898+200 phía Bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh TT-Huế, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 20 mét.

Thời điểm gặp nạn, trên xe chở 21 sinh viên của Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kiên Giang.

Hậu quả, vụ tai nạn làm chị Vũ Thị Thảo (21 tuổi, sinh viên, trú tỉnh Kiên Giang) tử vong, nhiều người đi trong xe bị thương.

MỚI - NÓNG