Cô gái mắc bệnh lạ chỉ ra khỏi nhà vào ban đêm

Andrea không dám ra ngoài vì sợ ung thư da. Ảnh: healthsina.
Andrea không dám ra ngoài vì sợ ung thư da. Ảnh: healthsina.
Căn bệnh da liễu hiếm gặp khiến toàn thân Andrea phủ đầy vảy đỏ và sẹo, bác sĩ cảnh báo bệnh nhân có thể tử vong nếu tiếp xúc với tia cực tím, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm.

Theo Health Sina, hầu hết người dân phương Tây đang chịu đựng giá lạnh mùa đông rất thích mùa hè chói chang để được tắm nắng. Tuy nhiên ánh nắng mặt trời lại là cơn ác mộng đối với Andrea, 23 tuổi. Từ khi 5 tuổi cô gái đã được chẩn đoán bị khô da pigmentosum. Đây là một chứng rối loạn di truyền rất hiếm gặp. Khi gặp tia cực tím từ mặt trời, các tế bào da của bệnh nhân bị phá hủy không thể tự sửa chữa được. Các bác sĩ cảnh báo nếu Andrea tiếp tục ra nắng sẽ dẫn đến tử vong.

Toàn thân Andrea phủ những đốm đỏ, cô chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Nếu có việc bắt buộc ra khỏi nhà ban ngày, cô phải mặc đồ bảo hộ thật kín. Xung quanh nhà Andrea cũng được trang bị một loại cửa sổ chống tia UV được thiết kế đặc biệt.

Đến nay Andrea đã trải qua 25 ca phẫu thuật lớn nhỏ để diệt các tế bào ung thư. Dù rất khổ sở song cô gái vẫn đầy lạc quan. "Tôi yêu những đốm đỏ và vết sẹo trên người cũng như yêu bản thân mình. Tôi không nghĩ về tương lai mà chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống hiện tại trọn vẹn", cô gái cười tươi chia sẻ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG