[CLIP] Nhóm côn đồ đánh người gục tại quán vì nghĩ bị 'nhìn đểu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho rằng đang nhậu mà bị “nhìn đểu”, nhóm 6 thanh niên ở Gia Lai cầm ghế lao vào đánh, tấn công nhóm thanh niên bàn bên cạnh.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Dũng (22 tuổi), Phạm Văn Toàn (17 tuổi), Vũ Đình Tú và Đặng Thế Trí (cùng 16 tuổi, đều trú huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Clip ghi lại cảnh nhóm của Dũng đánh anh Đ.

Trước đó vào tối 19/7, Nguyễn Minh Dũng đi nhậu với nhóm bạn tại một quán ăn ở tổ dân phố 2, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa.

Khi đang nhậu ở đây, Dũng thấy anh T.T.Đ. ngồi bàn bên cạnh, đang nhậu cùng bạn bè cứ hay nhìn qua bàn của mình. Nghĩ rằng anh Đ. “nhìn đểu”, Dũng gọi Trí, Toàn, Tú cùng Nguyễn Hoàng Sơn và Nguyễn Hoàng Thạch đến quán để đánh nhau.

Camera của nhà dân ghi lại, nhóm của Dũng cầm ghế nhựa phang liên tiếp vào người Đ., và những người bạn cùng bàn. Khi những người bạn hoảng loạn bỏ chạy, anh Đ., bị tấn công phải ngồi im, hai tay ôm đầu chịu đòn. Mọi việc chỉ dừng lại khi có một thanh niên vào can ngăn. Nhiều chiếc ghế nhựa bị đánh đến gãy vụn. Qua giám định thương tích, anh Đ. bị tổn hại sức khoẻ 35%.

Ngoài Dũng, Trí, Toàn, Tú bị bắt tạm giam, do Sơn và Thạch đủ 16 tuổi nên Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an huyện Đak Đoa, việc bắt tạm giam các đối tượng nhằm răn đe, cảnh tỉnh một bộ phận thanh thiếu niên thích dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG